Đà Nẵng bố trí 4 cấp phó cho 1 đơn vị vừa thành lập

Ông Huỳnh Đức Thơ tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng bổ nhiệm đến 4 phó chánh văn phòng trong khi quy định của Chính phủ cho phép không quá 3 người.

Ngày 28/5, UBND TP Đà Nẵng đã công bố quyết định chính thức thành lập văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) – Hội đồng nhân dân (HĐND) – Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập trên cơ sở sát nhập văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND, văn phòng UBND TP Đà Nẵng trước đây.

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng thông báo quyết định bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) – Hội đồng nhân dân (HĐND) – Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố.

Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hồng Anh, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND thành phố.

Các ông Nguyễn Hà Nam, Hoàng Sơn Trà, Trần Văn Hấn, Đoàn Xuân Hiếu được bổ nhiệm chức vụ Phó chánh văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) – Hội đồng nhân dân (HĐND) – Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố.

Các cán bộ trên sẽ giữ chức vụ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, ông Võ Ngọc Đồng cho biết việc sáp nhập 3 văn phòng thành 1 khiến hiện nay có đến 4 Phó chánh văn phòng, vượt quá quy định của Chính phủ về số lượng cấp phó các phòng chuyên môn được quy định không quá 3 người.

Tuy nhiên, ông Đồng giải thích do đang trong quá trình sát nhập nên việc vượt quá cấp phó được chấp nhận. UBND TP Đà Nẵng sẽ có sự bố trí lại nhân sự trong vòng 3 năm để phù hợp với quy định.