Cứu sống người đàn ông tự lấy dao đâm thấu tim

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã cứu sống người đàn ông tự lấy dao đâm thấu tim mình.

Ngày 4/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho trường hợp bị găm dao thấu tim.

Theo Bác sĩ Trần Văn Thành – Trưởng khoa Ngoại tiết niệu – lồng ngực, chiều 29/4, bệnh nhân N.V.Q. (39 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng lưỡi dao còn nằm trong lồng ngực, trụy tim mạch do chèn ép tim cấp.

Cứu sống người đàn ông tự lấy dao đâm thấu tim - Ảnh 1.

Ông Q. lúc mới nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã gây mê và phẫu thuật cho ông Q. Sau 2 giờ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ đã rút được lưỡi dao trong cơ thể bệnh nhân ra ngoài, khâu lại vết thương thủng 2cm chữ V ở thành tâm thất, cầm máu tim.

Tiếp đến, các bác sĩ cắt một phần thùy phổi (do dao gây thủng phổi) và tiếp tục gây mê, hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Sau những ngày điều trị tại bệnh viện, hiện tại, sức khỏe của ông Q. đang dần ổn định. Bệnh nhân đã có thể ăn uống và đang chờ rút ống dẫn lưu.

Theo người thân, thì thời gian gần đây, ông Q. có biểu hiện của chứng trầm cảm và đã tự lấy dao đâm vào tim mình.