Công tác xã hội vì hạnh phúc của mọi nhà

Từ năm 2016, Ngày 25/3 hằng năm được Thủ tướng Chính phủ quyết định là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, đây là dịp để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề này. Năm nay, Ngày Công tác xã hội Việt Nam có chủ đề: Công tác xã hội chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi 11 tuổi, giữa lúc không biết đi đâu về đâu để mưu sinh thì anh Phạm Văn Thịnh được Trung tâm Công tác xã hội tỉnh dang rộng vòng tay, chăm sóc, nuôi dưỡng, được tiếp bước tới trường theo đuổi con chữ và chính điều này đã mở ra bước ngoặt trong cuộc đời anh Thịnh sau này. Với nghị lực vươn lên, giờ đây Công ty TNHHXD và TM An Dương do anh Thịnh chung vốn xây dựng đang bước đầu gặt hái được một số thành công trên lĩnh vực xây dựng và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động với mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng 1 người/ tháng. Để có được ngày hôm nay, trong tâm trí của anh Thịnh, Trung tâm Công tác xã hội luôn là mái nhà thứ hai để trở về tri ân.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 120 đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, người già cô đơn, người khuyết tật. Mỗi một trường hợp vào đây đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng tựu chung lại đều kém may mắn trong cuộc sống, không nơi nương tựa.

Ngoài thực hiện tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội hiện cung cấp một số dịch vụ cho người có nhu cầu như: Dịch vụ cho người cao tuổi, người khuyết tật tự nguyện vào sống tại trung tâm; dịch vụ can thiệp, trị liệu cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ, chậm phát triển. Đồng thời thực hiện tốt công tác quan tâm, trợ giúp các đối tượng yếu thế tại cộng đồng. Chặng đường 7 năm nghề công tác xã hội chưa phải là dài nhưng những kết quả đạt được sẽ là nguồn cổ vũ, động lực tinh thần để mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với thông điệp “Công tác xã hội vì hạnh phúc của mọi nhà”, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh sẽ mãi là mái nhà chung, an toàn, che chở cho các mảnh đời yếu thế, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau./.

Nguyễn Toàn

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/334682/Cong-tac-xa-hoi-vi-hanh-phuc-cua-moi-nha