Công tác đón tiếp được chuẩn bị trang trọng, hàng trăm phóng viên túc trực tại ga Đồng Đăng chờ sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên

Công tác an ninh, an toàn cùng sự đón tiếp trang trọng đã được chuẩn bị sẵn sàng tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) – nơi dừng chân dự kiến của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) là nơi dừng chân dự kiến của Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên trong chuyến công tác tại Việt Nam. Trong chiều 25/2, tình hình an ninh, an toàn cũng như hạ tầng, công tác đón tiếp đã được triển khai khẩn trương, trang trọng tại ga tàu này.

Công tác đón tiếp được chuẩn bị trang trọng, hàng trăm phóng viên túc trực tại ga Đồng Đăng chờ sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên - Ảnh 1.

Công tác tiếp đón được chuẩn bị sẵn sàng, trang trọng tại ga Đồng Đăng.

Công tác đón tiếp được chuẩn bị trang trọng, hàng trăm phóng viên túc trực tại ga Đồng Đăng chờ sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên - Ảnh 2.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị này đã tính đến khả năng chịu tải của đường ray Việt Nam đối với đoàn tàu bọc thép chuyên dụng của lãnh đạo Triều Tiên và khẳng định hoàn toàn phù hợp.

Công tác đón tiếp được chuẩn bị trang trọng, hàng trăm phóng viên túc trực tại ga Đồng Đăng chờ sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên - Ảnh 3.

Bục xuống tàu đã được chuẩn bị sẵn tại ga Đồng Đăng

Ga Đồng Đăng, nơi dừng chân dự kiến của lãnh đạo Triều Tiên, đã hoàn thành công tác chỉnh trang trong ngày 25/2.

Công tác đón tiếp được chuẩn bị trang trọng, hàng trăm phóng viên túc trực tại ga Đồng Đăng chờ sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên - Ảnh 5.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cùng Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh có mặt tại ga Đồng Đăng để kiểm tra công tác an ninh, an toàn, chuẩn bị đón đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Công tác đón tiếp được chuẩn bị trang trọng, hàng trăm phóng viên túc trực tại ga Đồng Đăng chờ sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên - Ảnh 6.

Lực lượng an ninh được siết chặt nhiều lớp.

Cùng thời điểm, hai chiếc xe bọc thép đã tới khu vực ga.

Công tác đón tiếp được chuẩn bị trang trọng, hàng trăm phóng viên túc trực tại ga Đồng Đăng chờ sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên - Ảnh 8.

Hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại ga Đồng Đăng

Từ 24/2 đến 2/3, để đảm bảo an ninh cho ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, ngành đường sắt tạm ngừng đón, trả khách đôi tàu ĐĐ5/6 Hà Nội – Đồng Đăng tại ga Đồng Đăng.

Tàu khách từ Hà Nội không đến ga Đồng Đăng mà chỉ đến ga Lạng Sơn rồi quay đầu. Đôi tàu ĐĐ5/6 sẽ dừng đón, trả khách tại ga Lạng Sơn. Tàu khách liên vận quốc tế chạy trên tuyến này vẫn hoạt động bình thường.

Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng dài 167 km, đã được lắp thêm một ray để đạt khổ rộng 1.435m, tương tự với khổ đường ray ở Trung Quốc để kết nối hàng hoá đến ga Gia Lâm. Hiện đường ray với 2 khổ lớn, nhỏ tương thích với đường ray tàu hoả ở Triều Tiên.