Công an Vĩnh Long bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm 8 tỷ đồng

Sau 3 tuần lẩn trốn, nam thanh niên 32 tuổi đột nhập vào căn nhà có 6 camera ở Vĩnh Long trộm số lượng lớn tài sản rồi tẩu thoát thì bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Kom Tum.

Chiều 25/12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khẩn cấp Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum). 

Thiện là nghi can đã đột nhập vào căn nhà ở xã Bình Hoà Phước (huyện Long Hồ) trộm tài sản, mà nạn nhân trình báo mất trộm hơn 8 tỷ đồng. Trong chiều cùng ngày, cảnh sát đã di lý nghi phạm từ Kom Tum về Vĩnh Long để điều tra.

Trước đó, ngày 4/12, gia đình nữ thương lái ở Vĩnh Long có việc đi vắng nên trộm đột nhập, lấy số tài sản trong két sắt, gồm: 3,2 tỷ đồng, 50 lượng vàng 24K, 26 lượng và 18K cùng một số nữ trang; trị giá tài sản hơn 8 tỷ đồng.

Công an Vĩnh Long bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm 8 tỷ đồng - Ảnh 2.

Thiện bị cảnh sát bắt khẩn cấp.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và xác định trong két sắt còn lại số tài sản, gồm: 10 lượng vàng SJC, 1 lượng vàng 24K, 4 đồng hồ đắt tiền, 1 điện thoại Nokia 8800 cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Theo nạn nhân, trong phòng ngủ vẫn còn một số tài sản như: vòng vàng đeo cổ, 2 dây chuyền, 5 chiếc lắc đeo tay, 5 chiếc nhẫn. Hai chiếc xe SH và Air Blade có để sẵn chìa khóa bên trong nhà vẫn còn nguyên.

Do gia đình làm nghề buôn bán dưa, số tiền trên vừa rút từ ngân hàng về dự định trả tiền mua đất và phục vụ kinh doanh Tết thì bị mất trộm.

Công an Vĩnh Long bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm 8 tỷ đồng - Ảnh 3.

Két sắt trong vụ trộm được cảnh sát niêm phong, điều tra.

Theo người dân sống ở gần nhà nạn nhân, sau khi vợ chồng chủ nhà đi khoảng 30 phút thì có 2 thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang chạy xe Exciter dừng trước cổng với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Căn nhà có trang bị đầu thu cùng 6 camera an ninh bố trí bên ngoài và bên trong. Cảnh sát đã trích xuất hình ảnh camera cho thấy, thời điểm trên có một thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác ngoài màu xám, quần jean xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi lập tức bỏ đi.

Một camera khác bên trong nhà ghi được hình kẻ trộm đột nhập là một thanh niên khoảng 30 tuổi, có dáng gầy, mặc quần jean xanh, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đang nhìn thẳng vào camera.

Công an Vĩnh Long bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm 8 tỷ đồng - Ảnh 4.

Nghi phạm bị camera nhận dạng khi đột nhập.

Theo cảnh sát, đối tượng đã đột nhập vào nhà từ phía cửa sau rồi đẩy camera quay sang hướng khác để đục phá két sắt để lấy tài sản. Qua camera trên đường cảnh sát đã thu thập, nhóm trộm có thể đã di chuyển và bỏ trốn về hướng TP.HCM.

Sau 3 tuần xác lập chuyên án truy xét, cảnh sát đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và bắt giữ được thủ phạm. Hiện Công an Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ và làm rõ, truy bắt những người có liên quan.