Công an Hưng Yên vào cuộc làm rõ vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh dã man trong lớp học

Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Ân Thi cùng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 9 bị lột đồ, đánh dã man trong lớp học.

Chiều tối 30/3, trao đổi với PV, một đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong chiều cùng ngày, một Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh vào thăm nữ sinh Nguyễn Thị H.Y. đang nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên.

Vị này nêu rõ, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Ân Thi và phối hợp với UBND huyện Ân Thi sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho hay, sau khi báo chí thông tin vụ việc ở Trường THCS Phù Ủng, tỉnh đã chỉ đạo các Sở GD-ĐT, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an tỉnh cùng UBND huyện Ân Thi tích cực vào cuộc để giải quyết vụ việc.

Công an Hưng Yên vào cuộc làm rõ vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh dã man trong lớp học - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng thăm hỏi nữ sinh Y.

Cụ thể, theo ông Hưng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Ân Thi tập trung triển khai ngay các các giải pháp để ổn định tình hình, sớm làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc tại Phù Ủng.

Ông nhấn mạnh, vụ việc này hết sức nghiêm trọng và đáng lên án nên quan điểm chỉ đạo của tỉnh cần xử lý nghiêm túc, sai đến đâu xử đến đó theo quy định nhằm bảo vệ kỷ cương, nề nếp trong các trường học, đồng thời, ổn định về mặt tâm lý để giáo viên, học sinh yên tâm học tập.

Trong buổi thăm trực tiếp em Y., ông Nguyễn Duy Hưng mong muốn nữ sinh này không suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua, mong em vững vàng vượt qua khó khăn để sớm trở lại trường, tiếp tục vươn lên học tốt, hòa đồng cùng bạn bè.

Trước đó, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) Đặng Hoa Nam cho rằng, vụ việc nữ sinh bị bạn lột quần áo, bạo hành ở ngay trong Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) là vụ việc báo động về hiểu biết pháp luật và đạo đức của học sinh trong trường học hiện nay.

Ông đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm.

Bên cạnh đó, Cục trẻ em đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH, Trung tâm Công tác xã hội Hưng Yên tiếp cận và có các biện pháp hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là điều trị tâm lý cho nữ sinh này.