Con số đáng tự kiêu lại dễ là bi kịch lớn bậc nhất lịch sử Liverpool

Liverpool đã phải chờ đợi tới 29 năm để tạo ra mùa giải thành công nhất ở Premier League. Tuy nhiên, họ lại đang đứng trước nguy cơ về nhì trong cuộc đua với Man City.

Ở Premier League mùa trước, Man City đã giành chức vô địch với điểm số kỉ lục 100. HLV Pep Guardiola cho rằng đây là mốc chuẩn mới, cao hơn rất nhiều so với quá khứ.

Tại những mùa giải chỉ có 1, 2 CLB cạnh tranh ngai vàng, điểm số tích lũy chắc chắn sẽ lớn hơn. Và sẽ có đội thất bại dù giành số điểm rất lớn. Đó có thể là bi kịch của Liverpool ở mùa giải này.

Sau trận thắng Huddersfield 5-0 đêm qua, Liverpool đã cán mốc 91 điểm, hơn 5 điểm so với số điểm kỉ lục mà họ giành được trong kỉ nguyên Premier League (86 điểm ở mùa 2008-09). Nếu toàn thắng 2 trận còn lại, thầy trò Jurgen Klopp sẽ kết thúc mùa giải với 97 điểm.

Đây sẽ là con số không tưởng, cho thấy khát khao đăng quang rất lớn của Liverpool mùa này sau 29 năm vô duyên chiếc cùng cúp bạc nước Anh. Nhưng oái oăm ở chỗ, ngay cả khi đạt số điểm này, The Reds vẫn có nguy cơ về nhì.

Lý do đơn giản là Man City đang nắm quyền tự quyết sau chiến thắng ở derby. Họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch với 98 điểm nếu thắng 3 trận đấu còn lại.

Con số đáng tự kiêu lại dễ là bi kịch lớn bậc nhất lịch sử Liverpool - Ảnh 1.

Liverpool vẫn đang chiến đấu với đầy những khát khao và quyết tâm.

Hãy so sánh một chút với Man United. Trong kỉ nguyên Premier League, Quỷ đỏ thống trị với 13 lần vô địch. Số điểm kỉ lục mà đội quân của Sir Alex giành được trong một mùa giải là 91 (mùa 1999-2000), ngang bằng số điểm hiện tại của Liverpool.

Khi ấy, Man United dễ dàng đăng quang, thậm chí bỏ xa đội xếp thứ 2 (Arsenal) tới 18 điểm. Vậy mà Liverpool mùa này dù đã đạt mốc 91 điểm vẫn đang phải dốc sức chiến đấu và thấp thỏm chờ đợi.

Trong kỉ nguyên Premier League, thường thì mọi đội bóng đều sẽ đăng quang nếu đạt mốc 91 điểm. Vậy mà ở mùa này, Liverpool vẫn sẽ phải chờ cú sảy chân của Man City mới có hy vọng.

Con số đáng tự kiêu lại dễ là bi kịch lớn bậc nhất lịch sử Liverpool - Ảnh 2.

Nhưng cuối mùa có thể là một kết thúc bi kịch cho Lữ đoàn đỏ.

Sau 29 năm chờ đợi, Liverpool mới có một mùa giải thăng hoa tới vậy ở Premier League. Nếu không thể đăng quang, họ đúng là quá đen đủi. Cái khó của thầy trò Jurgen Klopp ở Premier League mùa này là sự cạnh tranh quá khốc liệt với đối thủ từng phá kỉ lục về điểm số ở mùa giải trước.

Man City đã phá vỡ mọi giới hạn, tạo ra mốc chuẩn mới về điểm số cho những đội bóng muốn đăng quang. Đấy là thách thức lớn nhất với Liverpool dù họ đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Trong quá khứ, chưa có đội bóng nào về nhì với điểm số 97 cả, chỉ vô địch thôi! Nhưng Liverpool mùa này thì có thể.

Tất nhiên, cuộc đua tranh quyết liệt giữa Liverpool và Man City vẫn chưa kết thúc. Nhưng bất luận thế nào, đội về nhì ở Premier League mùa này cũng sẽ là “kẻ thất bại vĩ đại”. Trong kỉ nguyên Premier League, đội về nhì có số điểm cao nhất cũng chỉ đạt mốc 89 điểm (Man Utd – mùa 2011-12).