Con nợ bị nhóm côn đồ đánh đập tử vong vì chưa có tiền trả

Rất đông người dân đến theo dõi sự việc.

Có vay nợ của nhóm tín dụng đen nhưng chưa trả được, ông Th. bị nhóm côn đồ bắt ép đi đánh đập. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 10/3, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến việc hành hung khiến 1 người tử vong.

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Võ Chí Trung (SN 1991), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996), cùng trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Nguyễn Văn Duẩn (SN 1997), trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên và Hoàng Văn Thịnh (SN 1991), trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ.

Cả 4 đối tượng trên đều bị khởi tố về tội bắt giữ người trái phép.

Con nợ bị nhóm côn đồ đánh đập tử vong vì chưa có tiền trả - Ảnh 1.

Cơ quan công an đến điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 21h ngày 3/3, ông Nguyễn Văn Th. (51 tuổi, trú xóm 8, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) đang ngồi trong nhà hàng xóm thì bỗng có 4 người đàn ông gọi ra ngoài cổng để nói chuyện về việc trả khoản tiền nợ trước đó.

Nhóm đối tượng sau đó đánh đập ông Th. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng còn bắt ép ông Th. lên xe để chở đến 1 quán cà phê ở khu vực chợ Bộng (xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ). Sau khi đánh đập, đe doạ, nhóm 4 đối tượng gọi cho người thân nạn nhân đến đưa về.

Được đưa về trong tình trạng bị chấn thương nặng, ông Th. được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Theo những thông tin ban đầu, trước đó ông Th. làm nghề mua bán kéo và có vay nợ 1 khoản tiền của tín dụng đen. Do chưa có tiền trả nên có thể ông Th. đã bị nhóm đòi nợ đánh đập đến tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.