Cơ sở tái chế hàng chục tấn găng tay, quần áo chống dịch đã qua sử dụng

Địa điểm phát hiện là một khu dân cư vắng người, gồm 20 phòng trọ thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương được tận dụng làm nơi tái chế hàng tấn găng tay, quần áo chống dịch đã qua sử dụng bán ra thị trường.

Ngày 24/8, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường, Sở Y tế cùng Công an địa phương kiểm tra, phát hiện một điểm trái chế găng tay và quần áo chống dịch quy mô lớn tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm kiểm tra, hàng chục công nhân đang làm việc trong 20 phòng của 4 dãy trọ được tận dụng làm nơi tập kết, chứa tang vật.

h1 (1)

Hàng chục công nhân đang phân loại găng tay đã qua sử dụng.

Lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản tạm giữ hơn 20 tấn găng tay đã qua sơ chế, 1 tấn rác thải y tế là găng tay, quần áo bảo hộ đã qua sử dụng chưa phân loại cùng 156.000 chiếc găng tay y tế thành phẩm không nhãn mác.

h2 (2)

Hàng tấn rác thải y tế là găng tay, quần áo bảo hộ đã qua sử dụng chưa phân loại.

Theo lời khai ban đầu, chủ cơ sở trên cho biết thuê dãy trọ này từ tháng 6/2020 để làm kho chứa, phân loại găng tay và quần áo chống dịch đã qua sử dụng để bán cho đối tác.

h3 (1)

Trên sàn la liệt găng tay đã sử dụng đang được phân loại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Phan Nghĩa – Duy Nghĩa (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/co-so-tai-che-hang-chuc-tan-gang-tay-quan-ao-chong-dich-da-qua-su-dung-d133291.html