Cô giáo kể lại giây phút bị nam thanh niên đột nhập, truy sát khiến 5 học sinh thương vong

Đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp.

Sau khi đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương (Thanh Hóa) đâm 1 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 5A, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã xuống sân trường, đâm bị thương 4 học sinh khác.

Vụ việc nam thanh niên đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) đâm thương vong 5 học sinh và 1 giáo viên đang khiến nhiều người hoảng sợ.

Cơ quan Công an huyện Lang Chánh sau đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (sinh năm 1994, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương). Qua kiểm tra nhanh, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh có kết quả âm tính với ma túy.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, cô giáo chủ nhiệm lớp 5A Trần Thị Th. (41 tuổi, một trong 6 nạn nhân bị đối tượng Minh đâm) vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra với mình và các em học sinh.

Theo cô Th. kể, khoảng 8h40 phút sáng 3/5, sau khi học sinh được ra chơi khoảng 5 phút, do trời mưa nên cô ở lại lớp với các em lớp 5A.

Thời điểm đó, khi cô Th. đang đứng ở cửa lớp, bỗng thấy có một bóng người mặc áo xám chạy vụt qua.

“Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay vào lớp thì thấy một nam thanh niên mặc áo xám đang ôm em Lê Hữu Ph., với dao nhọn cầm trên tay.

Tôi liền vội chạy vào, lôi nam thanh niên đó ra, nhưng bị đối tượng xô đẩy làm ngã xuống đất và dùng dao làm tôi bị thương.

Khi tôi đứng lên được, đối tượng đã chạy mất, còn em Phước ngất lịm. Tôi chỉ còn biết lấy tay bịt lấy vết thương của em rồi kêu cứu”, cô Th. nhớ lại.

Theo cô giáo chủ nhiệm lớp 5A, sau khi đâm em Ph., đối tượng tiếp tục chạy xuống sân trường và đâm 4 học sinh khác đang chơi ở đây.

Cô giáo này cũng bày tỏ sự đau xót trước việc học sinh Ph. đã không qua khỏi sau khi bị đối tượng kia đâm.

“Ph. là một học sinh ngoan, nhanh nhẹn, học khá, vậy mà anh ta độc ác, dã man quá”, cô giáo Th. xót xa.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, ngoài cháu Ph. tử vong thì đến chiều 3/5, các nạn nhân khác bị thương trong vụ việc đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, khoảng 9 giờ ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đi xe máy vào Trường Tiểu học Đồng Lương.

Sau khi để xe ở nơi gửi xe của nhà trường, Minh đi bộ lên tầng 2, vào thẳng lớp 5A và bất ngờ rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào em Lê Hữu Ph. (sinh năm 2008), học sinh lớp 5A và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Th.

Cô giáo kể lại giây phút bị nam thanh niên đột nhập, truy sát khiến 5 học sinh thương vong - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Đồng Lương nơi xảy ra vụ việc.

Sau đó, đối tượng này đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác đang chơi ở sân trường.

Sau khi gây án, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các học sinh bị thương và cô giáo chủ nhiệm được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Ph. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dùng gây án.

Hiện Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh và tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết 5 triệu đồng, gia đình mỗi nạn nhân có người bị thương 2 triệu đồng.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết 3 triệu đồng, cô giáo chủ nhiệm bị thương 2 triệu đồng và 4 em học sinh bị thương mỗi em 1 triệu đồng.