Cô gái xinh đẹp bị rạch chằng chịt mặt và cổ, chị gái nghi vấn “người đánh có chủ đích”

Quỳnh bị nhiều vết rạch ở mặt hiện đang nằm điều trị tại Bắc Ninh.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định trước khi xảy ra vụ ẩu đả vào rạng sáng 21/4, giữa Quỳnh và Yến đã xảy ra mâu thuẫn trong việc Yến lấy đồ đạc tại phòng trọ cũ.

Liên quan đến vụ việc cô gái có ngoại hình xinh xắn bị rạch mặt, rạch cổ nhiều nhát vào rạng sáng 21/4, tại một chung cư trên địa bàn phường Võ Cường, TP Bắc Ninh gây xôn xao dư luận, trao đổi với PV, chị Hoàng Thị Hải Yến (SN 2000 ở Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, sự việc hoàn toàn không giống như những gì mạng xã hội đã đăng tải. 

Chị cho biết, hiện tại sức khoẻ đang yếu nên chưa thể trao đổi được gì và tất cả mọi việc đều nhờ vào cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

Còn chị gái của cô gái Nguyễn Thị Quỳnh (SN 2001 ở Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết, mọi việc gia đình đều nhờ cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

Mình là người chị, nhìn thấy cảnh tượng em bị thương như thế này không thể chấp nhận được, không cầm được nước mắt.

Những hành động với em mình là quá dã man, cùng là con người với nhau nhưng không hiểu sao lại làm những điều như thế…”, chị gái nạn nhân bức xúc nói.

Người này cũng khẳng định việc mâu thuẫn giữa Yến và Quỳnh không liên quan đến ghen tuông hay tình ái. 

“Những người đánh em mình có chủ định đánh từ trước, bởi nếu vô tình thì chỉ có một vết thương trên người thôi nhưng đây trên người Quỳnh lại có nhiều vết...”, chị gái Quỳnh nói.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 00h30 phút ngày 21/4, tại Phòng 0404 Chung cư Cao Nguyên 2, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ việc một số thiếu nữ có hành vi dùng dao, kéo chém, rạch mặt nhau.

Cô gái xinh đẹp bị rạch chằng chịt mặt và cổ, chị gái nghi vấn người đánh có chủ đích - Ảnh 1.

Trước khi bị rạch mặt, Quỳnh là cô gái có ngoại hình xinh xắn.

Hậu quả vụ việc khiến Hoàng Thị Hải Yến (SN 2000 ở Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Thị Quỳnh (SN 2001 ở Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Qua kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ đầu năm 2019, Yến và Vũ Thị Thùy Dung (SN 1999, quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cùng thuê trọ tại phòng 0404 Chung cư Cao Nguyên 2.

Đến ngày 17/4, Yến chuyển lên ở tại phòng 0505 Chung cư Cao Nguyên 2. Sau khi Yến chuyển đi, Quỳnh dọn đến phòng 0404 ở cùng với Vũ Thị Thùy Dung.

Khoảng 00h30 phút ngày 21/4, Yến cùng 2 người khác là Mai Hằng Nga (SN 1994, trú đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2000 ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đến phòng 0404 để lấy đồ đạc của Yến.

Trong quá trình lấy đồ, Yến và Quỳnh có mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Quỳnh cầm dao rọc giấy khua về phía Yến, Nga, Thảo, gây cho Yến thương tích ở vết vùng má trái và 4 vết ở cánh tay, khuỷu tay trái.

Lúc này, Yến cướp được dao và dùng kéo rạch nhiều nhát vào mặt Quỳnh còn Nga và Thảo túm tóc đánh Quỳnh.

Sau đó Nga và Thảo đưa Yến đi Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc chữa trị vết thương, Quỳnh chạy xuống sảnh gọi taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa trị vết thương.

Trong trao đổi với Trí Thức Trẻ trước đó, Quỳnh nói cô bị 7 vết thường dài từ 5 đến 10 cm trên mặt, cổ, khâu tổng cộng 60 mũi.