Cô gái ở Sài Gòn bị chồng truy sát bằng dao giữa phố, không kịp thoát thân

Ảnh minh họa.

Do mâu thuẫn với vợ nên Mến vác dao đi tìm. Tới khu trọ, thấy chị này đang đi cùng một nam thanh niên khác, anh ta chém cả 2 trọng thương.

Ngày 30/9, Công an quận 11, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Phan Duy Mến (SN 1986, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, Mến và chị Ng.Th.T.V. (SN 1994, ngụ quận 10) là vợ chồng, quá trình sinh sống có phát sinh nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cự cãi. Năm 2016, họ ly thân nhưng vẫn giữ liên lạc qua lại.

Chiều 27/9, Mến nói chuyện với chị V. thì xảy ra cự cãi. Sau đó anh ta thủ dao trong người đi qua phòng trọ của vợ.

Tới trước căn nhà ở đường Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, TPHCM, Mến phát hiện chị V. đang đứng với anh P.D.M. (SN 1994, ngụ quận Bình Tân).

Lúc này, Mến rút dao đuổi chém chị V. và anh M. khiến cả 2 bỏ chạy hô hoán cho người dân. Khi bắt kịp, người chồng cũ dùng dao chém nhiều nhát khiến cả 2 trọng thương gục tại chỗ rồi tẩu thoát. Người dân phát hiện nên đưa cả 2 đi cấp cứu tại bệnh viện và báo công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét Mến. Bằng nghiệp vụ Công an đã bắt giữ Mến đưa về trụ sở. Qua làm việc, người chồng khai nhận như trên.