Cô gái 18 tuổi bị nhóm bạn xông vào phòng trọ rạch mặt, khâu 60 mũi ở Bắc Ninh

Vết thương trên mặt cô gái.

Quỳnh cho biết thêm, trước kia chị chơi cùng Yến và có lần xảy ra mâu thuẫn song chưa giải quyết ổn thoả.

Khoảng 0h30 ngày 21/4, chị Quỳnh ( 18 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang) đang chơi ở phòng trọ của bạn tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì bị cô gái tên Yến (19 tuổi) và hai bạn nữ khác gọi cửa.

Khi Quỳnh chưa kịp phản ứng, nhóm của Yến đẩy toang cánh cửa xông vào đập phá đồ đạc.

Cô gái 18 tuổi bị nhóm bạn xông vào phòng trọ rạch mặt, khâu 60 mũi ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Nạn nhân phải khâu 60 mũi.

Quỳnh sợ hãi khi lúc này chỉ có một mình trong phòng nên chạy vào góc bếp lánh nạn song liền bị cả ba người đuổi theo túm tóc, đánh đập.

Bị đẩy vào đường cùng, cô gái vơ chiếc dao lên đe doạ. Trong cơn hoảng loạn, cô gái vung dao tứ tung khiến Yến bị thương ở tay.

Quỳnh kể, vài phút sau cướp lại được con dao rạch giấy, Yến xông đến rạch liên tiếp vào mặt, tay, người chị. Hai bạn đi cùng thì cùng trợ giúp Yến hành động.

Quỳnh sau đó được đưa tới bệnh viện với 7 vết thường dài từ 5 đến 10 cm trên mặt, cổ, khâu tổng cộng 60 mũi.

Quỳnh cho biết thêm, trước kia chị chơi cùng Yến và có lần xảy ra mâu thuẫn song chưa giải quyết ổn thoả.

Liên quan đến vụ việc, chiều 21/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Võ Cường cho biết, đơn vị đã nhận thông tin, đang điều tra làm rõ.