Clip quay từ trên cao cho thấy toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng khiến 8 người tử vong

Vụ cháy kinh hoàng rạng sáng ngày 12/4 tại Trung Văn (Hà Nội) đã làm 8 người tử vong, tài sản thiệt hại nặng nề. Tại hiện trường, khung cảnh đổ nát, không khí tang thương khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 2h15 ngày 12/4, lửa bất ngờ bùng phát tại khu xưởng ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).  Đến 11h cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân, xử lý hiện trường vẫn diễn ra tất bật. Khu vực hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa, phía bên ngoài nhiều xe cứu thương vẫn trực sẵn.

Được biết, tất cả các nạn nhân tử vong đều là công nhân trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79. Tại hiện trường, người nhà các nạn nhân khóc nghẹn, mỗi khi có thi thể được đưa ra từ đám cháy đều chạy theo để nhận dạng.


Flycam: Cận cảnh hiện trường vụ cháy tại Trung Văn khiến ít nhất 8 người chết.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm xen kẽ với khu dân cư. Đám cháy xảy ra tại bốn xưởng chừng 900 m2, tất cả đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn.

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ khu xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79 đã bị ngọn lửa thiêu rụi, các tài sản hỏng hóc hoàn toàn. Ngọn lửa làm các mái tôn cong vênh, sức nóng còn âm ỉ rất lâu dù đã được lực lượng PCCC phun nước làm mát.

Toàn cảnh vụ cháy ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường đám cháy nhìn từ trên cao.

Đến 11h45 ngày 12/4, 7 thi thể nạn nhân trong vụ cháy tại Trung Văn đã được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy đang mất tích gồm:

1. Lương Quốc Dân, SN 1984, công nhân Công ty môi trường 79.

2. Lương Văn Việt, SN 1986, Công ty môi trường 79.

3. Trần Thị Lan, SN 1990, vợ Lương Văn Việt.

4. Lương Công Minh, SN 2014, con Trần Thị Lan.

5. Lương Anh Tuấn, SN 2018, con Trần Thị Lan.

6. Tuấn, SN 1985, lái xe Công ty môi trường 79.

7. Hải, khoảng 20 tuổi công nhân Công ty môi trường 79.

8. Hải, khoảng 22 tuổi công nhân Công ty môi trường 79.