Chuyên gia Thái bóc mẽ chuyện HLV Nhật Bản dùng đòn “gậy ông đập lưng ông” với thầy Park

Chuyên gia Thái bóc mẽ chuyện HLV Nhật Bản dùng đòn "gậy ông đập lưng ông" với thầy Park

Nhiều nguồn tin cho biết HLV Akira Nishino muốn học theo HLV Park Hang-seo để giúp ĐT Thái Lan “lột xác”.

Cụ thể, HLV Akira Nishino – người mới nhậm chức HLV trưởng ĐT Thái Lan – được cho là muốn áp dụng hệ thống 3 trung vệ cho Voi chiến. Nhà cầm quân người Nhật Bản muốn các học trò chơi 3-4-1-2 hoặc 3-4-3, với những cầu thủ chạy cánh linh hoạt.

Hệ thống 3 trung vệ cũng là dấu ấn lớn mà HLV Park Hang-seo để lại ở U23 cũng như ĐT Việt Nam kể từ khi lên nắm quyền. Và cách làm của HLV Akira Nishino được ví như dùng “gậy ông đập lưng ông”.

Chuyên gia Thái bóc mẽ chuyện HLV Nhật Bản dùng đòn gậy ông đập lưng ông với thầy Park - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino muốn làm giống như thầy Park?

Trên thực tế, ĐT Thái Lan vốn chẳng lạ lẫm gì với sơ đồ 3 trung vệ. Tại Asian Cup 2019, người Thái đã bắt đầu ưa chuộng hệ thống này. Voi chiến sở hữu 2 cầu thủ chạy cánh chất lượng là Tristan Do bên cánh phải và Theerathon Bunmathan cánh trái.

Với sơ đồ này, đội bóng xứ Chùa Vàng gượng dậy sau thất bại nặng nề trước Ấn Độ và đánh bại Bahrain, cầm hòa UAE để lọt vào vòng 1/8 Asian Cup trước khi để thua sát nút Trung Quốc. Đến King’s Cup, Thái Lan vẫn theo đuổi hệ thống 3 trung vệ song lại thua trước Việt Nam và Ấn Độ ngay trên sân nhà.

U23 Thái Lan cũng sử dụng sơ đồ tương tự ở vòng loại U23 châu Á. Họ đánh bại Indonesia nhưng chịu thất bại nặng nề 0-4 trước U23 Việt Nam.

HLV Sasom Pobprasert – từng dẫn dắt nhiều tuyển trẻ và CLB Thái Lan – cũng chỉ ra rằng 10 ngày chuẩn bị không đủ để HLV Akira Nishino tạo ra một điều đó quá mới mẻ:

“Với thời gian ngắn như thế, tôi nghĩ HLV Nishino sẽ sử dụng các cầu thủ cũng như sơ đồ chiến thuật tương tự như với HLV cũ. Có thể có một chút thay đổi, nhưng không nhiều đâu. Chuyện dùng những nhân tố “cũ” có thể gây thắc mắc, nhưng hãy nghĩ sâu hơn. ĐT Thái Lan vốn sở hữu rất nhiều cầu thủ tài nắng đấy chứ.

Chuyên gia Thái bóc mẽ chuyện HLV Nhật Bản dùng đòn gậy ông đập lưng ông với thầy Park - Ảnh 3.

ĐT Thái Lan sẽ đối đầu với Việt Nam ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022

Nếu HLV Nishino mạo hiểm hơn, ông ấy sẽ hướng đến một ĐT Thái Lan chơi tấn công nhiều hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng như thế rất rủi ro. Điều quan trọng cần chú tâm ở đây là kết quả”.

Chính HLV Akira Nishino cũng từng chia sẻ muốn các cầu thủ Thái Lan tự tin hơn, máu lửa hơn. Đó mới chính là chìa khóa giúp Voi chiến vượt qua giai đoạn khủng hoảng chứ không phải là một “phép màu” mang tên sơ đồ chiến thuật nào cả.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)