Chương trình “Siêu chiến binh” của Lầu Năm Góc: Mỹ đang đi theo vết xe đổ của Đức quốc xã?

Chương trình "Siêu chiến binh" của Lầu Năm Góc: Mỹ đang đi theo vết xe đổ của Đức quốc xã?

Hình minh họa.

Mặc dù tuyên bố giai đoạn đầu của việc chỉnh sửa gen là để bảo vệ binh sĩ, tuy nhiên cơ quan DARPA của Mỹ không che giấu việc cải thiện thể chất con người trong các giai đoạn sau.

Từ các “siêu chiến binh” từ biến đổi gen của Mỹ

Sáng 25/9, tờ Sputnik dẫn lời quan chức hàng đầu của Cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) Hoa Kỳ tuyên bố Lầu Năm Góc đang xem xét các nghiên cứu chỉnh sửa gen trong tương lai để hỗ trợ binh lính Mỹ trước chiến tranh sinh học và hóa học.

Hôm 23/9, Giám đốc DARPA Steven Walker tiết lộ rằng binh lính Mỹ có thể trở thành các “siêu chiến binh” nếu các nhà nghiên cứu có thể chỉnh sửa và kiểm soát thành công bộ gen của người lính cho mục đích bảo vệ họ.

“Tại sao DARPA nghiên cứu vấn đề này? Đó là để bảo vệ một người lính trên chiến trường khỏi các loại vũ khí hóa học và sinh học bằng cách kiểm soát bộ gen của họ”.

Chương trình Siêu chiến binh của Lầu Năm Góc: Mỹ đang đi theo vết xe đổ của Đức quốc xã? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn Sputnik)

“Người lính có bộ gen có thể tự sản xuất protein để bảo vệ chính mình từ trong ra ngoài”, Walker giải thích.

Lãnh đạo DARPA thừa nhận rằng ý tưởng này có thể bị hiểu sai, nhưng nhấn mạnh rằng trong giai đoạn đầu việc chỉnh sửa gen sẽ chỉ tập trung vào việc bảo vệ thay vì cố gắng cải thiện thể chất của binh lính.

“Tất cả công nghệ đều có tính hai mặt. Nghĩa là có thể sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu. DARPA đang sử dụng chúng cho mục đích tốt, đó là bảo vệ các chiến binh của chúng ta”, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ .

Nếu nghiên cứu có kết quả khả quan, DARPA cũng tin rằng việc có được khả năng chỉnh sửa bộ gen của binh sĩ sẽ tỏ ra hữu ích trong việc cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ một giải pháp thay thế cho các loại Vaccine.

“Không thể dự trữ đủ Vaccine hoặc các loại thuốc chống virus để bảo vệ những người lính trong tương lai. Tại thời điểm hiện tại chúng tôi cũng chưa có được khả năng này. Nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cơ thể của những người lính là các “nhà máy sản xuất kháng thể”.

Chương trình Siêu chiến binh của Lầu Năm Góc: Mỹ đang đi theo vết xe đổ của Đức quốc xã? - Ảnh 2.

DARPA không che giấu việc tạo ra các siêu chiến binh là kết quả của các nghiên cứu sinh học và công nghệ cao.

… Tới “siêu nhân” của Hitler

DARPA không phải là người đầu tiên nghĩ tới việc tạo ra các siêu chiến binh.

Trước và trong Thế chiến thứ 2, Adolf Hitler và Đảng Quốc xã Đức đặt ra khái niệm cho rằng các chủng tộc Aryan (Ấn – Âu) và Bắc Âu, đại diện cho một chủng tộc thuần chủng và cao cấp, chủng tộc Aryan.

Một thành viên lý tưởng của “chủng tộc Aryan” được gọi là một Übermensch, hay theo nghĩa đen là một Superman (siêu nhân).

Năm 1932, Hitler đã thực hiện chương trình Lebensborn (mùa xuân tái sinh). Đức quốc xã đã tạo ra các “cơ sở chăn nuôi”, trong đó phụ nữ Aryan giao phối với các binh sĩ SS và những người đàn ông Đức “thuần chủng”.

Chương trình Siêu chiến binh của Lầu Năm Góc: Mỹ đang đi theo vết xe đổ của Đức quốc xã? - Ảnh 4.

Những đứa trẻ thuộc chương trình Lebensborn của Đức quốc xã.

Nam giới Đức muốn tham gia chương trình đã phải chứng minh rằng mình ở trong tình trạng thể chất hoàn hảo và gia đình anh ta là những người thuần chủng ở “mốc” năm 1750. Trước khi chương trình kết thúc vào năm 1944, Lebensborn đã sinh ra hơn 42.000 em bé.

Đức quốc xã cũng bắt phụ nữ và trẻ em “Aryan” từ các quốc gia bị chinh phục xung quanh. Chỉ riêng ở Ba Lan, chúng đã bắt cóc 200.000 trẻ em tóc vàng, mắt xanh. Tuy nhiên định nghĩa về ưu thế di truyền của Hitler không dừng lại ở mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Giá trị mà Hitler tin tưởng bao gồm cả sức mạnh thể chất. Gần cuối chương trình Lebensborn, Hitler đặt ra yêu cầu rằng các ứng viên nam phải cao ít nhất 6 ft (1 mét 82). Hitler coi những cá nhân cao 6 ft 6 (2 mét) và cao hơn là “đỉnh cao” của Übermensch, và được gọi là Hünenkreuz.

Hitler coi những người cao lớn này là họ hàng gần nhất của các bộ lạc chiến binh người Đức cổ, tương đồng với người Aryan thuần chủng.

Phim tài liệu về chính sách giáo dục phân biệt chủng tộc dưới thời Đức quốc xã.