Chữa bệnh bằng thuyết “oan gia trái chủ” chùa Ba Vàng: Chuyên gia cảnh báo có thể mất mạng

Theo thuyết pháp của bà Phạm Thị Yến – chùa Ba Vàng Quảng Ninh bất cứ bệnh tật gì đều là quả nghiệp từ kiếp trước thậm chí là ung thư, đau xương khớp.

Bất ngờ với chữa bệnh bằng thỉnh cầu

Bà Yến đã cho rằng mọi bệnh tật, xui xẻo trong cuộc sống đều do oan hồn gây ra. Muốn hết, muốn khỏi phải cúng vong, phải cúng dường, công đức. Không chỉ thế,  bà Yến còn chia sẻ các cách chữa bệnh như vỗ dầu hỏa, cạo đồng xu, ăn dưa chuột để trị xương khớp. Đặc biệt, bà Yến gợi mở qua thỉnh pháp “oan gia trái chủ”, có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh tật từ mãn tính đến nan y như ung thư, viêm họng, đau lưng, dị ứng…

Với cách chữa bệnh này, các chuyên gia y tế đều hết sức bất ngờ và cảnh báo người dân không nên tin vào các cách chữa bệnh phản khoa học.

Giáo sư Nguyễn Bá Đức – nguyên Giám đốc Bệnh viện K trung ương cho rằng đây là cách chữa bệnh lạ lùng và không có cơ sở khoa học. GS Đức cho rằng người bệnh nên tỉnh táo để tránh mất thời gian vàng trong điều trị ung thư.

Chữa bệnh bằng thuyết oan gia trái chủ chùa Ba Vàng: Chuyên gia cảnh báo có thể mất mạng - Ảnh 1.

Thuyết pháp về bệnh tật của chùa Ba Vàng

Giáo sư Đức cho biết nhiều bệnh nhân khi bị ung thư thường hoang mang và hỏi tại sao tôi bị ung thư, tôi ăn ở như nào mà bị ung thư hay kiếp trước tôi ăn ở thất đức kiếp này mới bị ung thư – mọi điều đều là sai vì ung thư do yếu tố vệ sinh thực phẩm, môi trường và một phần do di truyền. Với cách chữa bệnh trên giáo sư Đức hết sức bất ngờ.

Theo PGS Lê Văn Quảng – Phó giám đốc Bệnh viện K trung ương với cách chữa bệnh oan gia trái chủ mà chùa Ba Vàng đã thuyết pháp cho các phật tử của họ rất nguy hiểm. PGS Quảng cho biết không có cách chữa bệnh nào chỉ cần cúng bái là khỏi mà mọi bệnh tật phải chữa theo nguyên nhân và điều trị theo khoa học đã được y học chứng minh hàng nghìn năm qua.

Bác sĩ Quảng cho rằng bệnh ung thư do nguyên nhân hút thuốc lá, lối sống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường… và khi bị ung thư thì phải điều trị theo các phương pháp đã được thế giới công nhận đó là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị đích… Và người bệnh phải điều trị ở các bệnh viện chuyên khoa.

Có thể mất mạng

Bệnh viện K các bác sĩ đã chứng kiến nhiều bệnh nhân khi phát hiện ung thư bệnh mới ở giai đoạn đầu nhưng người bệnh bỏ bệnh viện đi chữa bằng cách cúng bái, thiền, ăn chay… đủ kiểu. Kết quả, một thời gian sau vào viện trong tình trạng nặng khối u lan tỏa di căn. Lúc này, bác sĩ chỉ điều trị cho bệnh nhân giảm đau để kéo dài thời gian sống, cơ hội chữa bệnh không còn với họ.

Một số trường hợp bệnh nhân cho rằng bị ung thư sau đó đi thỉnh cầu oan gia trái chủ, vào chùa tu một, hai tháng sau bệnh khỏi, khối u ung thư hết. Bác sĩ Quảng cho biết điều này không đúng có thể trường hợp này chưa được chẩn đoán đúng ung thư vì trong chẩn đoán ung thư vẫn có tỷ lệ chẩn đoán dương tính giả.

Đặc biệt, để chẩn đoán đúng phải có giải phẫu tế bào học kèm theo nhiều máy móc thiết bị.

Có những bệnh nhân đi xét nghiệm nghi ngờ ung thư máu về nhà vào chùa tu 1 tháng và tuyên bố hết ung thư. Điều này hoàn toàn sai vì ban đầu có thể bệnh nào đó mà không phải ung thư – bác sĩ cho biết.

Chữa bệnh bằng thuyết oan gia trái chủ chùa Ba Vàng: Chuyên gia cảnh báo có thể mất mạng - Ảnh 3.

PGS Lê Văn Quảng – Phó giám đốc Bệnh viện K trung ương

Chính vì thế, PGS Quảng khuyến cáo rằng người dân không nên tin vào những điều thuyết pháp trái khoa học như thế có thể mất cả mạng sống của mình.

Theo bác sĩ Quảng việc người bệnh, người nhà tiếp cận đạo phật chính pháp để suy nghĩ được minh mẫn, tâm hồn được thanh tịnh, suy nghĩ tích cực là điều không ai phản đối nhưng không nên tin theo thái quá dẫn đến bỏ lỡ cơ hội điều trị của bệnh nhân.

Sự việc ở chùa Bà Vàng khiến nhiều bác sĩ búc xúc với cách rao giảng về bệnh tật và chữa bệnh bằng cúng dường.

Luật Khám bệnh, Chữa bệnh cũng quy định rõ việc nghiêm cấm hành vi sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh.

Người sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 320 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2015, phạt tiền 10-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, bị phạt tù 3-10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-50 triệu đồng.