Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang

Chiều 4/4, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức đại hội công đoàn, kết quả đổi mới hoạt động công đoàn trong tình hình mới và tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn tại Bắc Giang.

Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát triển đoàn viên, tăng cơ hội tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, BTV LĐLĐ tỉnh đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 26/8/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 02.

Kết quả, trong 2 năm (2021 và 2022), toàn tỉnh đã thành lập 124 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 77 CĐCS doanh nghiệp với hơn 53,1 nghìn đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh có 1.810 CĐCS với 270 nghìn đoàn viên, tỷ lệ tập hợp đạt 94,7%. Trong số này có 646 CĐCS doanh nghiệp, thu hút gần 220 nghìn đoàn viên tham gia.

Một trong những giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 02 được BTV LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Giải pháp căn cơ nhất là tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Đây là cơ sở để ràng buộc trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong thực hiện các chính sách với NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tống Văn Băng, Trưởng Ban Tổ chức (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đánh giá, Bắc Giang là 1 trong 10 địa phương trong toàn quốc có đông công nhân lao động và tăng nhanh về số lượng. Kết quả thu hút đoàn viên, thành lập CĐCS dù đã đạt những kết quả nổi bật song nguồn phát triển vẫn còn dồi dào. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.

Cùng đó, nghiên cứu để xây dựng mô hình trung tâm tư vấn, hỗ trợ NLĐ theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Qua đây, tăng cơ hội tiếp cận NLĐ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, góp phần nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, hạn chế ngừng việc tập thể.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng thiết chế công đoàn

Sau khi được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý, UBND tỉnh đã đưa vào quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất có diện tích 5 ha tại xã Vân Trung (Việt Yên) để triển khai xây dựng. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Theo đồng chí Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam), trong quy hoạch dự án sẽ có hai khu được đầu tư gồm: Nhà văn hoá, thể thao do Tổng LĐLĐ Việt Nam làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội được UBND tỉnh lựa chọn DN đầu tư.

Tháng 3/2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hoá, thể thao. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài nên làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phan Thế Tuấn cho biết, dự án xây dựng thiết chế công đoàn không phải là dự án riêng lẻ mà nằm trong dự án khu đô thị, nhà ở xã hội Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung. Vì vậy, các thủ tục liên quan đều cần phải hoàn chỉnh theo quy định. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên giai đoạn 2023-2025 vừa được phê duyệt, còn kế hoạch sử dụng đất của huyện sắp tới cũng được thông qua. Sau khi hoàn thành hai bước quan trọng này, UBND tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư để sớm tiến hành giải phóng mặt bằng.

Được biết, ngoài khu nhà ở xã hội, với dự kiến bố trí các thiết chế cho công đoàn, công nhân gồm: Nhà văn hóa, trường mầm non, khu chăm sóc sức khỏe, bãi đỗ xe, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng các nhu cầu bức thiết của đoàn viên, NLĐ, góp phần nâng cao đời sống công nhân trước tốc độ phát triển các dự án đầu tư trọng điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Quan tâm những vấn đề thiết thân, từng bước nâng cao đời sống NLĐ

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thu Hồng khẳng định, hoạt động LĐLĐ tỉnh những năm qua đã bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, tham mưu tích cực cho lãnh đạo tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan. Thời gian tới, Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục quán triệt, thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu tổ chức công đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên. Trong đó, chú trọng các hoạt động chăm lo hướng về cơ sở, từng bước khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động tổ chức công đoàn.

Dự báo tình hình lạm phát thế giới tiếp tục tác động hoạt động đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, phần nào ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập NLĐ. Đồng chí đề nghị công đoàn các cấp quan tâm, chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền thực hiện các chính sách chăm lo, bảo đảm đời sống công nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, Tỉnh uỷ, tập thể BTV, Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo NLĐ cũng như hoạt động của tổ chức công đoàn. Tỉnh Bắc Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tỉnh trọng điểm về công nghiệp với 9 KCN đã được phê duyệt đầu tư, trong đó có 5 KCN cơ bản đã lấp đầy; lực lượng lao động phát triển nhanh. Chính vì vậy, vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn càng trở nên quan trọng.

Về tiến độ đại hội công đoàn các cấp, tính đến ngày 30/3, toàn tỉnh có 904/1.773 CĐCS đã tổ chức đại hội, đạt 50,1%; 4/7 CĐCS tổ chức hội nghị, đạt 57,1%; phấn đấu đến ngày 15/4 sẽ hoàn thành xong đại hội cấp cơ sở. Trong số 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ TP Bắc Giang được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/5; phấn đấu hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở xong trước ngày 20/6.

Tỉnh Bắc Giang vinh dự khi được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 khu vực các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và biên giới phía Bắc (dự kiến từ 18-20/7). Đồng chí Dương Văn Thái khẳng định, Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo LĐLĐ tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm các điều kiện cần thiết theo chỉ đạo của cấp trên.

Trước những khó khăn trong thực hiện dự án thiết chế công đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm bàn bạc, tháo gỡ; chậm nhất đến ngày 31/12 có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư, phấn đấu khởi công xây dựng vào đầu năm 2024.

Đồng chí Tống Văn Băng trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu thống nhất các nội dung tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao kết quả trên tất cả các mặt hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian qua. Để tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đồng chí đề nghị LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát triển đoàn viên ở những doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, hướng tới thành lập các nghiệp đoàn cơ sở; quan tâm sắp xếp bộ máy các công đoàn ngành, củng cố công đoàn KCN trên cơ sở tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Cùng đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho NLĐ, nhất là ở khu nhà trọ; phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân. Đồng chí nhấn mạnh, ngoài thiết chế công đoàn, mới đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 – 2030”. Vì vậy, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến phát triển nhà ở xã hội cho công nhân; bố trí mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh, có cơ chế thu hút đầu tư xây dựng trường mầm non trong KCN. Đây là những vấn đề thiết thân, từng bước nâng cao đời sống NLĐ.

Hiện nay, biên chế công đoàn do cấp ủy địa phương quản lý. Đồng chí đề nghị Tỉnh uỷ quan tâm bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp công đoàn hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng lao động trong bối cảnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh ngày càng khởi sắc.

Tin, ảnh: Tường Vi

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/chinh-tri/402287/chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-nguyen-dinh-khang-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-bac-giang.html