Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Chiều ngày 22/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Khánh Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Võ Minh Lương – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng những kết quả nổi bật của Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ năm 2021 đến quý I năm 2023, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt – Tư lệnh Quân khu 9 nêu rõ: Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phối hợp chặt chẽ với đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành phố chỉ đạo quân – dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; chỉ đạo các tỉnh, huyện thị hình thành thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nhiệt liệt chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Từ năm 2021 đến quý I năm 2023, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 đã tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, với chất lượng được nâng lên về mọi mặt. Cùng với chú trọng xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nét nổi bật trong hoạt động của Quân khu 9 là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện diễn tập thành công các phương án theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời, tích cực giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương điều động lực lượng, phương tiện tăng cường cho gần 10.000 tổ, chốt tuyến biên giới bộ, biển, đảo ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thành lập 2 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 và 6B theo quyết định của bộ, hoạt động hiệu quả; điều động lực lượng, y, bác sĩ và phương tiện hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 phòng, chống dịch Covid-19, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao. Chỉ đạo, phối hợp, phát huy tốt vai trò của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, nhất là trong thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình giai đoạn 2021 – 2025, với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng; công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu 9. Công tác đối ngoại quốc phòng được duy trì hiệu quả…

Quang cảnh làm việc tại Quân khu 9.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tình hình trên đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng những nhiệm vụ mới rất nặng nề; đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu 9 không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra; phối hợp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những định hướng lớn về công tác quốc phòng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định. Tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi; bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao bức tranh tặng lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tập trung quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X; những định hướng quan trọng trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc vừa qua về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu 9 thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tin tưởng vào nghệ thuật tác chiến và vũ khí trang bị trong biên chế, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi kẻ thù xâm lược.

Tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 9. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng và dân sinh. Cùng với địa phương có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 9 tham gia xây dựng cơ sở chính trị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” – xem đây là chủ trương chiến lược cơ bản, lâu dài, nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 phải chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng…

Phát huy những thành tích đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 hôm nay sẽ đoàn kết một lòng, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt cùng toàn dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tạo môi trường thuận lợi để kinh tế – xã hội phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

THANH NAM

Nguồn Báo Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-va-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-9-64681.html