Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh.

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thay ông Triệu Tài Vinh.

Ngày 6/7, tại Hà Giang, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính tin tưởng ở cương vị mới, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh sẽ phát huy kinh nghiệm và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của địa phương trong thời gian qua, đồng thời nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương khóa XII, có trình độ học vị Tiến sĩ.

Ông Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 4/2016 và được coi là Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất cả nước.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư huyện uỷ Nghi Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đặng Quốc Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - Ảnh 2.