Chủ nợ tạt chất bẩn vào con nợ và bé trai 2 tuổi bị khởi tố tội làm nhục người khác

Viện KSND huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ việc chủ nợ tạt chất bẩn vào người con nợ và bé trai hai tuổi.

Ngày 26/4, Viện KSND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội “Làm nhục người khác” theo điều 155 BLHS đối với bà Nguyễn Thị Chút (SN 1965, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa.

16594522-7151-40cd-b3a4-c020bc78bbe7

Hình ảnh nạn nhân và đối tượng tạt chất bẩn cắt từ clip người dân cung cấp. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Theo thông tin ban đầu, bà Cao Thị Gái (SN 1981, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) nợ tiền vay của bà Nguyễn Thi Chút để đầu tư trồng tiêu, nhưng do thất bát nên vụ việc đã được các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự huyện Tây Hòa và tỉnh Phú Yên giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật, Chi cục thi hành huyện Tuy Hòa đã và đang thụ lý giải quyết theo Luật thị hành án dân sự theo đơn yêu cầu thi hành án của bà Chút.

Trước và trong thời gian các cơ quan tiến hành tố tụng ở huyện Tây Hòa và tỉnh Phú Yên giải quyết vụ khởi kiện “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Chút và bị đơn Cao Thị Gái, bà Chút nhiều lần đến nhà con nợ đổ chất bẩn, chửi mắng, đe dọa tính mạng bà Gái cùng người thân trong gia đình. Nghiêm trọng nữa, bà Chút còn đến nhóm trẻ Sơn Thành Tây gây áp lực không cho nhóm trẻ này trông giữ con trai 2 tuổi của bà Gái và cũng là nạn nhân đã bị bà Chút tạt chất bẩn trong đêm ngày 9/4.

Trước đó ngày 18/4/2020, bà Chút cùng con trai đến nhà bà Gái xiết nợ xe máy, tủ lạnh, máy giặt… trị giá 24,5 triệu đồng. Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” để điều tra và xử lý đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

 

Theo Diệu Nhi (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/chu-no-tat-chat-ban-vao-con-no-va-be-trai-2-tuoi-bi-khoi-to-toi-lam-nhuc-nguoi-khac-d154113.html