Chốt 23 cầu thủ, thầy Park có nghĩ về những cái tên đang nổi ở V.League?

Tô Văn Vũ xứng đáng được trao cơ hội lên ĐTQG.

Ngoài 23 cầu thủ được HLV Park Hang-seo lựa chọn lên ĐTQG dự King’s Cup 2019 vẫn còn không ít cá nhân nổi bật khác xứng đáng được trao cơ hội.

1. Tô Văn Vũ (B.Bình Dương)

Tiền vệ phải chơi cho B.Bình Dương thực sự đang sở hữu phong độ cao tại V.League và AFC Cup với 4 bàn thắng kể từ đầu giải cũng như ảnh hưởng tích cực đến lối chơi của đội bóng đất Thủ. Xét trên tiêu chí chọn tiền vệ biên của thầy Park, Văn Vũ cũng sở hữu khả năng lên công về thủ tốt, thể lực cũng rất ấn tượng.

Tuy nhiên, có lẽ trong một giải đấu quá ngắn ngày như King’s Cup, Văn Thanh và Trọng Hoàng vốn đã chiếm được niềm tin từ thầy Park nên có suất dù cho Văn Thanh mới đá 2 trận tại V.League, Trọng Hoàng thậm chí còn chưa được ra sân vì vấn đề thủ tục tại Viettel.

2. Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM)

Tiền vệ của TP.HCM đang có sự hồi sinh ấn tượng kể từ ngày chuyển đến đội bóng mới. Anh vẫn chơi bóng rất mạnh mẽ nhưng cũng đã mềm mại hơn trước, điều này trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn có phần ảm đạm trong những năm chơi cho nhà Á quân V.League Thanh Hoá.

Ba bàn thắng với những cú sút xa đẹp mắt cũng là vũ khí vô cùng lợi hại mà không nhiều tiền vệ trung tâm của Việt Nam có thể sở hữu ngoài Hoàng Thịnh. Tuy nhiên, Hoàng Thịnh có vẻ như không phải mảnh ghép mà HLV Park Hang-seo đang tìm để lắp ráp vào khối sơ đồ vận hành của ĐT Việt Nam ở thời điểm này.

Chốt 23 cầu thủ, thầy Park có nghĩ về những cái tên đang nổi ở V.League? - Ảnh 1.

3. Đỗ Văn Thuận (TP.HCM)

Đỗ Văn Thuận cũng là trường hợp gây ra nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ khi anh đang chơi cực hay và là hạt nhân quan trọng trong thành công của đội dẫn đầu bảng TP.HCM. Có điều người hâm mộ lại không quá bất ngờ khi cầu thủ này không được triệu tập vào đội ĐT Việt Nam.

Cách đá của Văn Thuận vẫn như vậy, khá đủng đỉnh và không di chuyển nhiều, đổi lại là khả năng điều phối bóng và chuyền bóng ở đẳng cấp rất cao. Lối chơi của tiền vệ này tương đối giống với Lương Xuân Trường và khi mà Trường “híp” cũng thường xuyên dự bị thì thật khó để thầy Park lựa chọn Văn Thuận.

Chốt 23 cầu thủ, thầy Park có nghĩ về những cái tên đang nổi ở V.League? - Ảnh 2.

Đỗ Văn Thuận (phải)

4. Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM)

Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng vốn đã chiếm được lòng tin của thầy Park. Dễ hiểu tại sao mà HLV Park Hang-seo không dành thêm cơ hội cho những cái tên mới.

Ở thời điểm này, Nguyễn Hữu Tuấn cũng là cái tên đang chơi rất hay trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chung Hae-seong tại TP.HCM. Chính chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thừa nhận ông không giới thiệu ai cho đồng hương Park Hang-seo. Có lẽ ông Chung nên thử một lần làm việc này để trao cơ hội mà các học trò của mình xứng đáng được nhận.

Chốt 23 cầu thủ, thầy Park có nghĩ về những cái tên đang nổi ở V.League? - Ảnh 3.

5. Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh)

Mạc Hồng Quân vẫn là cái tên gây ra rất nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng tiền vệ tấn công này đang chơi hay tại V.League. 3 bàn thắng sau 11 trận đấu cũng là thành tích khá ổn khi Hồng Quân thực tế không có nhiều cơ hội dứt điểm và tỉ lệ chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng cũng ở mức tốt.

Trong bối cảnh hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam đã bộc lộ vấn đề khi còn chưa thi đấu, Hồng Quân được nhắc đến như là phương án thử nghiệm hoàn hảo. Nhưng HLV Park Hang-seo đã nói không với cầu thủ từng là trò cưng của HLV Miura.

Chốt 23 cầu thủ, thầy Park có nghĩ về những cái tên đang nổi ở V.League? - Ảnh 4.