Cho rằng nam thanh niên chạy xe máy vượt qua mặt, hai đối tượng đuổi theo đâm gục

Thấy anh Lương Văn Trạng (28 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò) điều khiển xe máy từ phía sau chạy vượt qua mặt, Sỹ kêu Đạt đuổi theo yêu cầu chạy chậm lại.

Ngày 26/11, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đưa ra xét xử lưu động bị cáo Lê Tấn Sỹ (18 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) và Nguyễn Phát Đạt (17 tuổi, ngụ TP Sa Đéc) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khuya 8/6, Sỹ điện thoại kêu Đạt chở đến một quán karaoke trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn với người khác, nhưng không gặp.

Đạt chở Sỹ về nhà. Cả hai lưu thông trên đường ĐT 852 thuộc xã Tân Quy Tây thì thấy anh Lương Văn Trạng (28 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò) điều khiển xe máy từ phía sau chạy vượt qua mặt.

Cho rằng nam thanh niên chạy xe máy vượt qua mặt, hai đối tượng đuổi theo đâm gục - Ảnh 1.

Đạt và Sỹ tại phiên toà, từ trái qua

Sỹ kêu Đạt đuổi theo và yêu cầu anh Trạng chạy chậm lại. Lúc này, anh Trạng lo sợ nên tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Sỹ và Đạt tiếp tục đuổi, xảy va chạm với xe anh Trạng làm cả 3 ngã xuống đường.

Đạt liền lao đến dùng tay đánh vào mặt anh Trạng. Sỹ dùng con dao mang theo trong người đâm nhiều nhát vào bụng và ngực nạn nhân. Khi đó, cả hai thấy có người đến nên lên xe bỏ chạy. Anh Trạng tiếp tục chạy xe một đoạn thì bất tỉnh, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Kết quả giám định, anh Trạng chịu tỷ lệ thương tật 37% . Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Sỹ 6 năm tù giam, Đạt 3 năm 6 tháng tù. Cả 2 bị cáo bồi thường thiệt hại số tiền hơn 79 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại.