Chiến tranh thương mại: Kinh tế Mỹ – Trung đang bắt đầu có dấu hiệu “phi toàn cầu hóa”

Trả lời CNBC, cựu Tổng giám đốc WTO cho biết ông Trump đang thực hiện chiến lược “phi toàn cầu hóa” kinh tế Mỹ – Trung Quốc để kìm hãm sự phát triển của Bắc Kinh.

Từ đầu năm nay, ông Trump đã áp các mức thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc để giảm thiểu thâm hụt thương mại của Mỹ. Chính sách gây nhiều bất đồng này được cho là nhằm mục đích giảm sự “hấp dẫn” từ các mặt hàng rẻ sản xuất tại Trung Quốc.

Nhưng quyết định nói trên của ông Trump cũng khiến Bắc Kinh phải “ra đòn” đáp trả bằng các mức thuế quan mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Theo ông Pascal Lamy – cựu Tổng Giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nếu vẫn tiếp diễn, chiến tranh thương mại sẽ khiến nền kinh tế Mỹ – Trung bớt “gắn kết với nhau” và bớt mang tính chất toàn cầu hơn.

Trả lời CNBC, ông Lamy nói: “Nước Mỹ đang cố gắng tách rời khỏi Trung Quốc. Quan điểm của ông Donald Trump là nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đang quá phụ thuộc lẫn nhau và cần phải trở nên tách biệt hơn. Mục tiêu của tổng thống Mỹ là phi toàn cầu hóa cả Mỹ lẫn Trung Quốc và nhờ đó, sẽ kìm hãm được sự phát triển của Trung Quốc”.

Sự tách biệt này chắc chắn sẽ “gây ra hậu quả về thương mại”.

“Theo kì vọng của tôi, dù có diễn ra chậm, nhưng kinh tế Mỹ – Trung chắc chắn sẽ tách rời lẫn nhau. Sự toàn cầu hóa sẽ bớt đồng nhất hơn và đó là điều chúng ta phải giải quyết trong tương lai gần,” ông Lamy nói thêm.

Ông Lamy tin rằng toàn cầu hóa sẽ là một tính chất nổi trội của thương mại toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc sẽ góp mặt trong quy trình này – nhưng không phải cùng nhau. Ví dụ, Mỹ sẽ gần với EU hơn về mặt thương mại. Hồi tuần trước, chính quyền ông Trump cũng đồng ý xem xét lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico.