Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ

Dù đám cháy rừng thông được khống chế vào đêm qua, nhưng sáng sớm hôm nay, lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Trưa 29/6, ông Nguyễn Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện lực lượng chức năng huyện vẫn đang tập trung dập lửa cứu rừng thông bị cháy trên địa bàn xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Trước đó, vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 12h ngày 28/6 tại tiểu khu 92A, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Lực lượng chức năng đã huy động gần 1000 người đến dập lửa cứu rừng.

Video đổ cát, tưới nước lấp bể xăng dầu tránh cháy nổ từ rừng thông.

Đến 22h30’ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, hàng trăm ha rừng thông cả trăm năm tuổi bị thiêu cháy rụi.

Đến 5h ngày 29/6, đám cháy rừng thông lại bùng phát trở lại tại khu vực khối 1, 2 thị trấn Xuân An.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 2.

Rừng thông bùng phát trở lại, đe dọa nhiều nhà dân và cây xăng ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Ngay sau khi đám cháy bùng phát lại, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 500 người gồm nhiều lực lượng khác nhau đến dập lửa, cứu rừng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã túc trực và sẵn sàng di dời các nhà dân, nhà hàng khách sạn phía dưới chân núi sát đám cháy.

Đặc biệt, dưới chân núi có 2 cây xăng lớn của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh và cây xăng của Công ty xăng dầu Vũng Áng, cách vị trí đám cháy chỉ chừng 100m.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang cố gắng dập lửa cứu rừng thông, không cho lan rộng.

Sợ đám cháy lan đến, lực lượng chức năng đã huy động người tháo các cột cây xăng, khóa van an toàn, dùng nhiều khối cát, nước để đổ lấp lên bể chứa xăng.

Bể chứa xăng của chúng tôi có 3 bể, mỗi bể là hơn 24 nghìn lít. Hiện chúng tôi đã dùng cát lấp lên phía trên nắp bể, đường ống rồi dùng nước tưới lên để phòng tránh lửa lan đến gây cháy nổ“, một nhân viên cây xăng của công ty xăng dầu Hà Tĩnh nói.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 4.

Phía dưới chân núi, cách đám cháy chừng 100m là nhiều cây xăng và khách sạn, nhà dân đang bị vụ cháy đe dọa lan rộng đến.

Trực tiếp có mặt để chỉ đạo chữa cháy , ông Nguyễn Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người gồm công an, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, kiểm lâm và người dân mang theo dụng cụ vào rừng dập lửa.

Do thảm thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng và gió Lào thổi mạnh nên không thể dùng nước để dập tắt đám cháy. Chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ người tham gia chữa cháy rừng cùng nhau phát đường băng để cô lập đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực khác.

Chúng tôi cũng đã phối hợp với cửa hàng xăng dầu di chuyển toàn bộ tài sản ra ngoài. Đồng thời, nhiều xe tải chở cát cũng được huy động đến để đổ lấp kín bể chứa xăng của 2 cây xăng dầu phía dưới chân núi“, ông Hưng nói.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 5.

Nhân viên dùng vải ướt che cột bơm xăng và cho 1 xe cứu hỏa túc trực sẵn sàng.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 6.

Cát lấp các bể chứa xăng.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 7.

Cây xăng dầu Hà Tĩnh đã được tháo toàn bộ các cột bơm xăng.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 8.

Di dời các tài sản tránh đám cháy lan đến gây thiệt hại.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 9.

Cát được lấp đầy các bể chứa xăng dầu.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Đổ cát, tưới nước lên nắp bể xăng hàng chục nghìn lít tránh cháy nổ - Ảnh 10.

Nhân viên tưới nước lên để đảm bảo an toàn nếu lửa lan đến.