Cha ngáo đá cầm dao ôm con 20 tháng tuổi cố thủ nhiều giờ ở Sài Gòn

Đối tượng Trần Văn Phú. Ảnh: M.T

Phú ôm con 20 tháng tuổi cầm dao đi trên đường, khi người dân tiếp cận thì dùng dao chém, rồi kề dao vào cổ mình.

Tối 7/2 (mùng 3 Tết), Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ Trần Văn Phú (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi ngáo đá cầm dao ôm con 20 tháng tuổi cố thủ hơn 5 giờ ở khu vực.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, nhiều người dân sinh sống ở vòng xoay Nguyễn Văn Linh, TT.Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện Phú ôm 1 bé gái với nhiều biểu hiện bất thường trên đường.

Một số người dân tiếp cận thì Phú dùng dao chém. Sau đó, Phú dùng dao kề vào cổ mình rồi ôm bé gái. Sự việc được báo công an.

Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tiến hành thuyết phục khuyên can nhưng Phú không chịu nghe. Thậm chí, thanh niên này la hét và nói nếu ai bước vào sẽ đâm vào mình tự sát.

Ít phút sau, nam thanh niên đi vào 1 quán cà phê không tên trên Quốc lộ 1, xã Tân Quý Tây và cố thủ. Công an tiếp cận khuyên can thì người này cầm ly quán cà phê đập vào đầu và cầm dao uy hiếp.

Tới 11h cùng ngày, Phú yêu cầu lực lượng chức năng chở mình cùng con đi về công an. Phú vẫn cầm theo dao. 

Lợi dụng sơ hở, Phú lấy xe máy ôm bé gái chạy thẳng tới trụ sở Công an xã Bình Chánh. Tại đây, Phú la hét tỏ thái độ bất hợp tác.

Đến 13h30 cùng ngày, công an mới khống chế được Phú và giải cứu thành công bé gái 20 tháng tuổi. Sau đó, công an đã đưa Phú cùng bé gái tới bệnh viện điều trị.

Bước đầu, công an xác định Phú bị ngáo đá, bé gái bị Phú khống chế là con gái ruột của Phú. Được biết, Phú lớn lên tại một cơ sở mồ côi, nghề nghiệp không ổn định, vợ của y đã bỏ đi.