Cầu thủ U22 Việt Nam bị lõm xương đầu sau va chạm rợn người tại V.League

Cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức của CLB Bình Dương đang tiếp tục được theo dõi khi dính chấn thương ở vùng đầu sau va chạm nguy hiểm với cầu thủ Hà Nội FC trong trận đấu thuộc vòng 8 V.League 2019.

Thiện Đức bị lõm xương ở vùng thái dương phải và đang nằm điều trị tại bệnh viện 115 (TPHCM). Trước đó, anh được chuyển từ SVĐ Gò Đậu đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong trạng thái hôn mê trong trận đấu với Hà Nội FC chiều 5/5.

Bác sĩ Nguyễn Quang Thiện của CLB Bình Dương cho biết: “Thiện Đức bị lún xương ở thái dương phải, chưa có máu tụ dịch xuất huyết trong não nhưng vẫn đang được theo dõi. Những giờ đầu tiên rất quan trọng, cần xem xét triệu chứng tinh thần có hôn mê hay nôn mửa, khi đó chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện có xuất hiện dịch trong não không để có hướng xử lý tiếp theo”.

Tối 5/5, ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương đã có mặt tại bệnh viện 115 để hỏi thăm sức khoẻ Thiện Đức. Tại thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1999 đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện được. Bố mẹ của cầu thủ này cũng đã có mặt để tiện chăm sóc cho con.

Cầu thủ U22 Việt Nam bị lõm xương đầu sau va chạm rợn người tại V.League - Ảnh 1.

Nguyễn Hùng Thiện Đức đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện với mọi người nhưng anh vẫn cần được theo dõi thêm. Ảnh: BD.

Nguyễn Hùng Thiện Đức được sơ cứu kịp thời và đưa đến bệnh viện. Ảnh: Bạch Dương, Đức Đồng.

Đại diện CLB Bình Dương đã hỗ trợ Thiện Đức số tiền 25 triệu đồng. Ngoài ra, các cầu thủ tại V.League 2019 đều có bảo hiểm và được chi trả tối đa 300 triệu đồng tiền chữa trị nếu chẳng may gặp phải chấn thương.

Tai nạn xảy đến với cầu thủ trẻ của Bình Dương ngay phút thứ 3 cuộc đối đầu với Hà Nội FC. Trong pha bật nhảy tranh chấp trên không, đầu Thiện Đức đập mạnh vào gáy Pape Omar và bị mất ý thức.

Trọng tài Ngô Duy Lân đã phản ứng rất nhanh với tình huống, ông lập tức ra dấu cho nhân viên y tế vào sân đồng thời lấy tay ngăn Thiện Đức cắn lưỡi. Sau đó, cầu thủ của Bình Dương được chuyển lên xe cứu thương và đưa vào bệnh viện.

Cũng ở vòng 8 V.League 2019, một cầu thủ khác là Doãn Ngọc Tân của Hải Phòng được thông báo bị gãy xương đòn trong trận đấu với Sài Gòn FC. Chấn thương này khiến Ngọc Tân có thể phải rời xa sân cỏ từ 2 đến 3 tháng.

Nguyễn Hùng Thiện Đức sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Bình Dương. Anh được đôn lên đội 1 từ đầu mùa giải 2019. Thiện Đức từng được triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2/2019.