Câu hỏi bất ngờ của hoa hậu Hoàn vũ nhí Thế giới 2019: “Nổi tiếng là gì hả mẹ?”

Mới 6 tuổi nhưng đã giành giải cao nhất trong cuộc thi danh giá cho trẻ em trên toàn thế giới, nhưng “nổi tiếng” chưa xuất hiện trong từ điển của Bảo Anh. Điều em mong muốn nhất sau cuộc thi là những người bạn và trải nghiệm.

“Mẹ bảo ông mặt trời tắt nắng đi”

Gặp Nguyễn Ngọc Bảo Anh trong một chiều cuối tuần, cô bé ban đầu còn e dè nhưng một lúc sau đã không chịu cảnh ngồi yên một chỗ.

Tân hoa hậu nhí quay sang nô đùa với chị gái rồi quay sang hỏi mẹ những câu hỏi bất chợt nghĩ ra. Trong đó, lạ nhất là câu: “Mẹ ơi, nổi tiếng có nghĩa là gì ạ?“.

Với cô bé đang học lớp một, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ giống như một sân chơi với nhiều điều mới mẻ và đầy màu sắc. Ngay cả lí do khiến cô bé giục mẹ đăng ký cũng là vì… muốn thi cùng bạn.

Chị Đồng Bích Ngọc, mẹ Bảo Anh, cho hay bản thân chị cũng mong muốn con tham gia cuộc thi với tinh thần thực sự thoái mái.

Con không biết nổi tiếng là gì đâu. Chỉ biết mẹ cho con đi tham dự thì con có nhiều bạn, chứ không cần quan tâm đến chuyện khác. 

Con không nghĩ đấy là sân khấu để cho mọi người đánh giá. Con luôn nghĩ và mẹ luôn hướng cho con đó là sân chơi. Trong tất cả các tình huống, dù đứng trước lớp hay tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, khi thấy con tự tin thì tôi nói con cứ thoải mái. Tôi nói con không cần nghĩ đến việc thắng thua, nếu thoải mái thì con cứ tiếp tục làm“. 

Câu hỏi bất ngờ của hoa hậu Hoàn vũ nhí Thế giới 2019: Nổi tiếng là gì hả mẹ? - Ảnh 2.

Bảo Anh cùng mẹ và chị gái.

Lần đi thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí thế giới cũng vậy. Gia đình ủng hộ Bảo Anh đi thi vì muốn bé có thêm trải nghiệm và tự tin hơn, dù em là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Thực sự mỗi lần đi như vậy, con chững chạc hơn rất nhiều. Từ những việc nhỏ nhất như tự gọi đồ ăn ở sân bay nước ngoài, đùa vui với người ngoại quốc đều giúp con tăng cường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh“, chị Bích Ngọc kể. 

Mẹ Bảo Anh cũng cho biết chiến thắng mới đây của con gái nằm ngoài mong đợi của gia đình. Niềm vui đến với Bảo Anh kéo dài từ khi cô bé háo hức sang Georgia cho đến khi trở về.

Cuộc sống của bé không thay đổi gì nhiều ngoại trừ việc con được nhiều cô chú chúc mừng hơn. Họ quan tâm, hỏi thăm xem con có khỏe không“, mẹ tân hoa hậu nhí chia sẻ. 

Đúng lúc này, Bảo Anh hào hứng khoe: “Đến lớp các bạn kêu tên con mấy lần, hỏi con đi có vui không, được giải gì“.

Hoa hậu Hoàn vũ nhí ngoài đời là cô bé nhí nhảnh, hiếu động và hay mè nheo với người lớn. “Mẹ bảo ông trời tắt nắng đi” là câu Bảo Anh nhắc mẹ suốt trong những ngày nắng nóng ở Hải Phòng vừa qua.

Nhưng lên sân khấu, bạn ấy khác hoàn toàn. Bình thường, con hay nô đùa nhưng khi lên sàn diễn thì nghiêm túc lắm. Không ai có thể nghĩ một bạn nghịch ngợm, hay trêu người lại có thể làm việc hợp tác đến vậy. Các cô, chú yêu cầu ra sao thì con đều làm theo khá tốt“, mẹ Bảo Anh tâm sự.

Câu hỏi bất ngờ của hoa hậu Hoàn vũ nhí Thế giới 2019: “Nổi tiếng là gì hả mẹ?”

Người bạn đồng hành đặc biệt

Bảo Anh là gương mặt khá quen thuộc trên các sàn diễn dành cho người mẫu nhí. Đặc biệt, năm 2017, cô bé chiến thắng tại cuộc thi Siêu mẫu nhí quốc tế với danh hiệu Công chúa châu Á. Cô bé lớp trưởng đa tài cũng ẵm luôn huy chương bạc tại Hội thi múa nghệ thuật 2018 được tổ chức ở Hải Phòng.

Trong tất cả các cuộc thi, người sát cánh với Bảo Anh đều là mẹ. Chị Bích Ngọc tạm dừng mọi công việc, cùng cô con gái bé bỏng đi khắp Ấn Độ, Georgia trong nhiều ngày chỉ để cho con trải nghiệm thú vị.

Câu hỏi bất ngờ của hoa hậu Hoàn vũ nhí Thế giới 2019: Nổi tiếng là gì hả mẹ? - Ảnh 5.

Mẹ là người bạn đồng hành đặc biệt của hoa hậu hoàn vũ nhí.

Hai mẹ con sang Georgia một tuần để tham dự toàn bộ hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí, từ đi catwalk, tham gia các hoạt động tập thể đến đêm giao lưu văn hóa. 

Mọi thứ con ăn, mặc, chuẩn bị dự thi đều do mẹ chuẩn bị. Sang đó, con không hợp đồ ăn nên chủ yếu ăn mỳ. Tôi mang cả đồ ăn Việt và mua gạo để nấu cơm nhưng nhiều lúc bận quá, hai mẹ con phải ăn mỳ tôm“, mẹ Bảo Anh nhớ lại. 

Chị Bích Ngọc cũng cho biết ban tổ chức có hỗ trợ trang điểm nhưng nếu Bảo Anh chờ đến lượt sẽ không kịp giờ lên sân khấu. Những lúc đó, mẹ sẽ kiêm luôn việc trang điểm cho bé. 

Trong phần thi đêm hội quốc gia, Bảo Anh được mẹ chuẩn bị nhiều sản vật của Việt Nam như chè lam, kẹo lạc, hạt sen, sen sấy… để giao lưu cùng bạn bè quốc tế. Chị Bích Ngọc đặc biệt chăm chút đến chiếc áo dài màu đỏ, in sao vàng để thể hiện con là người Việt Nam.

Câu hỏi bất ngờ của hoa hậu Hoàn vũ nhí Thế giới 2019: Nổi tiếng là gì hả mẹ? - Ảnh 6.

Trong cuộc sống, mẹ cũng là người mà Bảo Anh chia sẻ mọi thứ.

Ở nhà hay đi đâu, không thấy mẹ trong tầm mắt là bạn ấy lấy điện thoại gọi. Bảo Anh nhiều chuyện lắm. bất kể chuyện gì, bạn này bạn kia ra sao,… đều nói với mẹ. Lúc nào mẹ kêu mệt thì bạn ấy ra xoa tay chân rồi đấm bóp. Nhìn chung, bạn ấy hợp mẹ“. 

Cô bé chưa bao giờ làm mẹ khó chịu. “Bạn ấy khôn lắm, lại khéo miệng“, chị Bích Ngọc dí dỏm.

Dù bận bịu công việc kinh doanh nhưng mẹ Báo Anh luôn muốn tự tay chăm sóc con gái. Chị cho hay cô bé tự giác từ nhỏ, chính vì vậy trong tương lai, chị cũng mong con sớm tự lập.

Gia đình chị Bích Ngọc có hai hoa hậu nhí. 

Chị gái của Bảo Anh, Nguyễn Ngọc Trang Anh cũng từng đạt giải Hoa hậu nhí Châu Á Thái Bình Dương 2018. Hai hoa hậu nhí được mẹ cho tham gia các câu lạc bộ trong thành phố từ nhỏ. 

Mỗi dịp tết thiếu nhi hay trước Tết nguyên đán, các em cũng tham gia các hoạt động từ thiện hay tới trại trẻ mồ côi. “Đến đó, các con cảm nhận thực tế chứ không chỉ quyên góp về vật chất“.

Tự do làm điều con thích nhưng phải tuân thủ giờ nào làm việc ấy là cách mà chị Bích Ngọc dạy con. Là phụ huynh của ba đứa con nhỏ (dưới Bảo Anh còn một em trai), chị thường dặn các con nếu bị bắt nạt ở trường mà chưa thể nói với cô giáo vì lý do nào đó, về nhà phải kịp thời nói với bố mẹ.