Cậu đánh chết cháu vì mâu thuẫn khi chúc rượu trong đám giỗ

Ảnh minh họa.

Khi sang chúc rượu, giữa Định và Đ. xảy ra mâu thuẫn rồi sau đó đánh nhau. Trong lúc bực tức, Định cầm cây gỗ đánh vào đầu khiến Đ. tử vong.

Ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Bá Định (SN 1962, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh) về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Nạn nhân trong vụ án là Phạm Văn Đ. (SN 1979, cháu gọi Định là cậu).

Theo cáo trạng, chiều 23/7/2017, Phạm Văn Đ. và Nguyễn Bá Định đến nhà người thân ở phường Vinh Tân để ăn giỗ.

Cậu đánh chết cháu vì mâu thuẫn khi chúc rượu trong đám giỗ - Ảnh 1.

Bị cáo Định tại phiên tòa.

Tại đây Đ. sang mâm anh em họ hàng trong đó có Nguyễn Bá Định để chúc rượu. Quá trình chúc rượu, Đ. có văng tục nên Định đuổi về bàn. Giữa 2 cậu cháu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Định sau đó đi về nhà còn Đ. đi lấy 1 con dao đi theo Định rồi xông vào đe dọa giết cả nhà. Thấy Đ. cầm dao, Định cầm gậy gỗ đánh nhiều nhát vào đầu, người người này. Khi thấy đứa cháu ôm đầu thì Định dừng lại.

Đ. sau đó được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu nhưng do bị vỡ sập xương sọ, xuất huyết não nên đã tử vong.

Cậu đánh chết cháu vì mâu thuẫn khi chúc rượu trong đám giỗ - Ảnh 2.

Người thân bên bàn thờ nạn nhân Đ.

Sau vụ việc, Định đền bù cho gia đình bị hại 250 triệu đồng. Phía bị hại không yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa hôm nay, Định xin lỗi gia đình cháu và mong nhận được sự tha thứ. Phía gia đình bị hại cũng đồng ý lời xin lỗi của Định.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Định 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm.