Câu chuyện cảm động về người bố chồng “đặc biệt” giúp con dâu ung thư hồi sinh

Cô gái 9X xinh đẹp vừa cưới xong thì phát hiện ung thư và rơi vào hôn mê. Nhờ có nghị lực của bản thân và sự chăm sóc của “người đặc biệt” đã giúp cô sống lại lần 2.

Vừa cưới xong thì phát hiện ung thư

25 tuổi Nguyễn Hồng H (Hà Nội) xinh đẹp, công việc ổn định là một nhân viên ngân hàng nhiều người mơ ước, nhưng tai họa ập tới cô gái trẻ đã phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư quái ác khi vừa mới kết hôn.

Theo chia sẻ của H, cô bị ra máu âm đạo bất thường một thời gian, khi cô đi khám thì được chẩn đoán mắc u nguyên bào nuôi ác tính. Ung thư nguyên bào nuôi là khối u ác tính phát triển từ tế bào nuôi của các tổ chức rau thai, xâm lấn vào cơ thể người mẹ.

Căn bệnh ung thư này xuất hiện ở phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ, từ người có thai lần đầu đến người sắp mãn kinh.

Từ một cô gái tự tin với ngoại hình xinh đẹp, qua 2 lần phẫu thuật H mất hoàn toàn ý thức, không thể đi lại, nằm liệt trên giường bệnh.

Bà Nghĩa – mẹ ruột của H tâm sự, cảm giác khi con bị bệnh chuyển biến nặng khiến cho bà rất sợ. Bà sợ phải đối diện với con gái và cái lắc đầu của bác sĩ và lời khuyên “cho con về, cháu yếu quá rồi”.

Câu chuyện cảm động về người bố chồng đặc biệt giúp con dâu ung thư hồi sinh - Ảnh 1.

Gia đình là động lực để bệnh nhân H có nghị lực vượt qua căn bệnh ung thư.

Gia đình bà Nghĩa đã quyết định chuyển H đến viện K điều trị cầu mong phép màu xảy ra.

Bệnh nhân H, nhập viện bệnh viện K trong tình trạng hôn mê sâu, không ý thức. Kết quả xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H bị ung thư buồng trứng di căn não.

Sau khi, điều trị hồi sức nội khoa, xạ trị toàn não 20Gy kết hợp truyền hóa chất Methotrexate 6 đợt và phẫu thuật dẫn lưu não thất – ổ bụng, đến tháng 11/2018 bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhận thức được người thân.

Hiện bệnh tình của H đã ổn định, cô gái trẻ đang tập vật lý trị liệu đã có thể đứng dậy đi lại được.

Người bố chồng “đặc biệt”

Câu chuyện về trường hợp chiến đấu với căn bệnh ung thư của bệnh nhân H, càng trở lên đặc biệt hơn đó là sự chăm sóc cân cần của người thân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – bố chồng H chia sẻ, 6 tháng H nằm viện ông không rời con dâu nửa bước. Vì ông lo lắng cho con và muốn đích thân mình dõi theo từng cử chỉ, thay đổi nhỏ của con dâu.

Có những thời điểm bệnh của H tiến triển xấu, vợ và con trai ông đứng không vững, nhưng ông vẫn phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Và may mắn H đã vượt qua được cánh cửa tử thần và đã tỉnh lại.

Hình ảnh người cha (ông Nguyễn Tiến Dũng) lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn lặng lẽ đi theo, hướng ánh mắt đến từng cử động nhỏ của bệnh nhân Nguyễn Hồng H khiến cho mọi người chú ý.

Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 5h30 sáng và 4h chiều, ông Dũng lại đưa con hai đi tập vật lý trị liệu, khoảng 2 tiếng với hướng dẫn của các bác sĩ.

Chứng kiến từng cái vuốt tóc, xoa nhẹ đầu và nâng đỡ con, không ai nghĩ đó là bố chồng H.

TS.BS Nguyễn Tiến Đức, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, bệnh nhân H là ca bệnh nặng sức khỏe của bệnh nhân ổn định như ngày hôm nay là sự phối hợp của liên khoa (Hồi sức cấp cứu, Nội 5, và khoa Ngoại thần kinh).

Theo bác sĩ Đức sự hồi phục của bệnh nhân có thể nói là rất kỳ diệu. Sau 3 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã dần ổn định. Bác sĩ rất xúc động với nghị lực của bệnh nhân, đặc biệt là tình cảm yêu thương của các thành viên trong gia đình dành cho H.

“Trong thời gian sắp tới với sự giúp đỡ của các bác sĩ và kết hợp với các bài tập vật lý trị liệu, bệnh nhân sẽ sớm đi lại như bình thường”, bác sĩ Đức nói.

Nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Yếu tố gia đình, có mẹ, chị/ em gái mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú, có gen đột biến BRCA1, BRCA2 thì nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cũng cao hơn.

Tuổi tác, ung thư buồng trứng có thể gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau, đang dẫn trẻ hóa nhưng phổ biến hơn cả ở nữ giới thời kì mãn kinh, ngoài 40 – 50 tuổi

Nội tiết bất thường, có kinh nguyệt sớm, mãn kinh muộn cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Cân nặng,nữ giới thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc bệnh do mỡ kích thích sự phát triển của estrogen, làm mất cân bằng hoóc môn

Một số yếu tố nguy cơ khác như sinh đẻ muộn, sinh con không nuôi con bằng sữa mẹ…