Cậu bạn Việt Nam vô địch quốc gia tin học văn phòng thế giới gia nhập Swinburne (Việt Nam)

Swinburne được biết đến ở Việt Nam trong suốt 20 năm qua là trường đại học của các nhà vô địch, là ngôi nhà chung của các nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia”. Năm học 2019 Swinburne chính thức về Việt Nam với việc liên kết với FPT.

Ngay trong năm đầu tiên, Swinburne (Vietnam) đã nổi bật phải kể đến dàn tân sinh viên cực khủng của trường xứng tầm với các sinh viên của Swinburne trên toàn thế giới. Đặc biệt phải kể đến Lê Khang Hiếu – Cựu học sinh 12A1, trường PTLC Đoàn Thị Điểm Greenfield – Một trong ba nhà vô địch quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm nay (MOSWC 2019).

Lê Khang Hiếu – Nhà vô địch với niềm đam mê tin học

Vượt qua hơn 1.000 thí sinh suất sắc đến từ 105 đội tuyển được tuyển chọn từ hàng trăm nghìn học sinh – sinh viên trên cả nước để giành ngôi vị cao nhất, thế nhưng Hiếu tự nhận mình có thành tích học tập không quá nổi bật. Cậu học sinh có phần rụt rè, nhút nhát chia sẻ mình cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, chỉ khác một chút là cậu có niềm đam mê nhiệt tình với Tin học.

Cậu bạn Việt Nam vô địch quốc gia tin học văn phòng thế giới gia nhập Swinburne  (Việt Nam) - Ảnh 1.

Lê Khang Hiếu, nhà vô địch quốc gia Tin học văn phòng thế giới 2019 – Tân sinh viên Swinburne (Vietnam)

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải thưởng cao nhất, Hiếu cho biết: “Em rất vui mừng và cũng rất bất ngờ khi đạt được thành tích này. Trước lúc bước vào vòng thi chung kết quốc gia, em có đôi chút hồi hộp vì sau vòng loại Quốc gia, điểm của em chỉ đứng thứ 27/40…

… Sau khi biết kết quả, em vô cùng bất ngờ khi biết mình là nhà vô địch của năm nay. Em cảm thấy rất háo hức cho chuyến đi Mỹ nhưng cũng có chút lo lắng bởi sẽ phải tranh tài cùng các đối thủ mạnh trên thế giới. Bên cạnh đó, thành tích mà các anh chị của đội tuyển Việt Nam đã đạt được trong những năm trước rất cao nên em cũng không tránh khỏi đôi chút áp lực”.

Thành công đến từ sự nỗ lực

Hiếu tự nhận mình cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, cũng là một cậu bé nhút nhát, mê chơi game, yêu nhạc Sơn Tùng MTP. Em đến với cuộc thi này cũng là một may mắn khi được trường giới thiệu đi thi. Tuy nhiên, đạt được thành tích đáng nể như vậy, thành công đến với Hiếu chắc chắn không chỉ sự may mắn, mà đó là thành quả của sự rèn luyện, nỗ lực không ngừng nghỉ. Trước khi trở thành nhà vô địch Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2019, Hiếu đã từng tham gia MOSWC 2017, MOSWC 2018 và lần lượt đạt được Top 7 Vòng loại quốc gia, Giải Ba Vòng Chung kết Quốc gia. Không hài lòng với những gì mình đạt được, Hiếu thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

Chia sẻ bí quyết để học tốt môn Tin học văn phòng, Hiếu cho biết: “Đối với môn Tin học văn phòng, chỉ cần thực hành nhiều và chịu khó mày mò, khám phá thêm nhiều tính năng mới thì sẽ có nhiều kỹ năng tốt. Trong cuộc thi MOSWC, bài thi Scenario đòi hỏi độ chính xác và tốc độ nên sự luyện tập là rất cần thiết. Ngoài các tiết học trên lớp, em thường tự luyện tập ở nhà hoặc tìm các bài tập trên mạng để trau dồi thêm.”

Tiếp xúc với máy tính từ khi còn nhỏ, bắt đầu từ chiếc máy tính cấu hình thấp, Hiếu bắt đầu tìm hiểu về tin học văn phòng từ những năm cấp 2 và ngay lập tức có niềm say mê với các môn này, đặc biệt là bộ môn Microsoft PowerPoint. Năm 2017, Hiếu bắt đầu tham gia các cuộc thi liên quan tới tin học văn phòng sau khi theo học tại trường PTLC Đoàn Thị Điểm Greenfield.

100% đề thi đều bằng tiếng Anh và đối tượng tham gia có độ tuổi trải rộng, bao gồm cả sinh viên của các trường Đại học có chương trình CNTT là thế mạnh khiến Hiếu không tránh khỏi áp lực. Đây chính là lý do khiến việc dành được vinh quang của nhà vô địch Lê Khang Hiếu càng trở nên ý nghĩa hơn.

Chia sẻ về dự định trong thời gian sắp tới, Hiếu tiết lộ sau khi tốt nghiệp THPT sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình tại Swinburne (Vietnam) để trở thành một lập trình viên hoặc nhà thiết kế đồ họa giỏi trong tương lai. Ngày 27/07 vừa qua, Hiếu đã cùng đoàn dự thi Việt Nam sang Mỹ để tiếp tục tham dự vòng chung kết thế giới cuộc thi MOSWC 2019

“Mục tiêu của em là giành được giải Vàng tại Vòng Chung kết thế giới. Khi đã trở thành Đại sứ MOS, điều đó có nghĩa em đang đại diện cho Việt Nam đi thi đấu chứ không còn thi đấu vì cá nhân em nữa. Vì vậy, em sẽ cố gắng để vượt lên chính mình và không phụ lòng những người luôn ủng hộ mình”.

Được biết, ngoài việc nhận được chứng chỉ quốc tế MOS do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo từ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho Đại sứ MOS 2019, Hiếu cùng với 2 đại sứ còn lại sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 7000 USD.

Cậu bạn Việt Nam vô địch quốc gia tin học văn phòng thế giới gia nhập Swinburne  (Việt Nam) - Ảnh 2.

Lê Khang Hiếu trao quà lưu niệm cho bạn bè quốc tế

Tiếp bước tương lai tại Swinburne (Vietnam)

Với những giải thưởng danh giá này, Lê Khang Hiếu đã quyết định lựa chọn học tiếp Swinburne (Vietnam) để tiếp tục theo đuổi ước mơ và đam mê Tin học của mình. Hiếu chia sẻ rằng em có tham khảo một vài trường Quốc tế có tiếng và lựa chọn Swinburne (Vietnam) vì trường có thế mạnh về công nghệ, có nhiều ưu thế từ cả Swinburne (Australia) và FPT. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Việt Hà – Giám đốc Swinburne (Vietnam) cho biết: “Swinburne (Vietnam) tự tin sẽ đem lại được cho Hiếu những kiến thức và cơ sở vật chất tân tiến trên thế giới về công nghệ thông tin để em có thể phát triển đam mê và thực hiện ước mơ của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất chú trọng vào việc đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp để những tài năng như Hiếu trở nên mạnh bạo hơn và tự tin đưa kiến thức của mình tới bất cứ đâu trên thế giới. Được học trong một môi trường với những sinh viên ưu tú như Swinburne – Ngôi trường của các nhà vô địch, tôi tin, Lê Khang Hiếu sẽ có thể bay xa hơn rất nhiều so với ước mơ của mình”.

Cậu bạn Việt Nam vô địch quốc gia tin học văn phòng thế giới gia nhập Swinburne  (Việt Nam) - Ảnh 3.

Lê Khang Hiếu và các bạn thi đấu vòng chung kết tại Mỹ

Xin chúc 3 đại sứ MOSWC 2019 nói chung và Hiếu nói riêng có sức khỏe thật tốt và tâm lý vững vàng để tự tin tranh tài cùng bạn bè thế giới, giành các giải thưởng cao nhất và tiếp tục khắc tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới.

Swinburne (Vietnam) là chương trình giáo dục liên kết giữa đại học Công nghệ Swinburne (Australia) và đại học FPT. Với chương trình giảng dạy được lấy hoàn toàn từ Swinburne (Australia) – trường đại học của các nhà vô địch Olympia, Swinburne (Vietnam) được coi là một địa điểm “du học tại chỗ” lý tưởng cho các bạn sinh viên trong năm 2019 này.

Với tiêu chuẩn đầu vào GPA 7.0 trở lên và khóa UniEntry trước khi vào kỳ học chính thức, Swinburne (Vietnam) luôn đảm bảo được môi trường học tập chuyên nghiệp cho các sinh viên của mình. Dự kiến trong năm nay, Swinburne (Vietnam) chỉ nhận 300 chỉ tiêu để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

Điền thông tin, đăng ký tư vấn học tập ngay hôm nay để giữ chỗ cho chương trình học tại Swinburne (Vietnam). Thông tin liên hệ xin vui lòng truy cập https://www.facebook.com/swinburnevntoday/.