[CẬP NHẬT] Ngoài Hà Nội, đã có 25 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để phòng dịch corona

Sau khi một số địa phương, gồm TP. Hồ Chí Minh đã cho học sinh nghỉ học 1 tuần trước lo ngại virus corona lan rộng, đến tối 2/2, Hà Nội cũng quyết định cho học sinh nghỉ học.

*Tiếp tục cập nhật

23h55: Hai tỉnh Bình Dương và Ninh Thuận đã có thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch do virus corona. Theo đó, tỉnh Bình Dương cho học sinh nghỉ học 1 tuần từ 3-8/2, còn Ninh Thuận cho nghỉ học trong 3 ngày từ 3 -5/2/2020.

Như vậy đến hết ngày 2/2 đã có 26 địa phương trên cả nước cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch do virus corona.

22h40: Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ sáng mai, 3/2, toàn bộ học sinh bậc Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT ở Đà Nẵng sẽ nghỉ học từ đến hết ngày 9/2 để phòng chống dịch bệnh do virus corona. Sau thời gian trên, tùy diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở GD-ĐT sẽ có thông báo kịp thời đến các đơn vị, trường học. Đà Nẵng là địa phương thứ 24 cho học sinh nghỉ học.

22h30: Lào Cai là địa phương thứ 23 công bố cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng chống dịch corona.

22h15: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết, vừa thông báo tạm thời cho học sinh nghỉ học 1 tuần từ 3 – 9/2 để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đây là tỉnh thứ 22 cho học sinh nghỉ học.

Đến 22h, theo Bộ GD-ĐT, Lai Châu là địa phương thứ 21 cho học sinh nghỉ học trong 1 tuần để phòng chống dịch do virus corona.

Đến 21h30, theo Bộ GD-ĐT đã có thêm tỉnh Hưng Yên cho học sinh nghỉ từ ngày 3 – 9/2/2020. Đây là tỉnh thứ 20 cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Tối 2/2, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội xác nhận, UBND TP đã thống nhất chủ trương quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần (từ ngày 3 – 9/2/2020) để đề phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Về nội dung quyết định cho nghỉ học cụ thể, theo vị này sẽ do Giám đốc Sở GD-ĐT ban hành ngay trong tối nay.

Cũng trong tối 2/2, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ GD&ĐT trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, THCS,THPT tạm nghỉ học.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBNT tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ quyết định cụ thể bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Theo đó, Sở GDĐT thông báo cho các trường THPT, THCS, TH, MN và Trung tâm GDNN được nghỉ học từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020.

Sở cũng đề nghị các Phòng GD-ĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời cho toàn thể HS và CMHS được biết.

Cho đến 20h30 ngày 2/2, cùng với Hà Nội đã có 18 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học để phòng dịch do virus corona.

Trong số đó có các tỉnh cho học sinh nghỉ một tuần gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ 2 ngày 3, 4/2), Hà Giang, Tây Ninh.

2 tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3, 4/2) gồm: Hậu Giang, Cao Bằng; 2 tỉnh cho học sinh nghỉ 3 ngày (3, 4, 5/2) là Tiền Giang, Hải Phòng.

Ngoài ra, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, thống kê từ báo cáo của 191 trường có: 70 trường điều chỉnh lịch học từ 3/2 lên đến 10/2 để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra; 17/267 trường không điều chỉnh lịch học do kế hoạch trước đó đã cho học sinh nghỉ đến hết 10/2, có trường đến hết ngày 7-17/2; 54 trường không điều chỉnh lịch, giữ lịch học từ 31/1 đến 4/2; trong đó chủ yếu là các trường quân đội hoặc có lịch học ANQP, đổi sang lịch học lâm sàng tại bệnh viện… hoặc đang cân nhắc tình hình địa phương.

Trước đó, trong Chỉ thị 01 ngày 2/2 của UBND thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, thành phố chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh; nhưng số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona (có triệu chứng sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về) đã lên đến 26 (trước đó 1 ngày là 19).

Hiện tại sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng, 15 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với virus corona. Các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch, Sở Y tế được chỉ đạo rà soát,báo cáo thành phố đảm bảo trang thiết bị y tế dự phòng, đề xuất mua sắm, dự toán kinh phí và thực hiện mua sắm ngay những thiết bị, vật tư cần thiết đợt một trước ngày 5/2.

Chuẩn bị nhân lực y tế, chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, đặc biệt là thực hiện cách ly người bệnh để không lây nhiễm.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xem xét sẵn sàng thực hiện việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát.

Chỉ đạo các trường học, cơ sở đào tạo có học sinh, sinh viên đi về từ vùng dịch để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát phát hiện sớm trường hợp bệnh.

Công an thành phố được chỉ đạo tạm dừng việc cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài đến từ vùng có dịch (bao gồm cả khách Trung Quốc), đang hoặc đã từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, trừ thị thực công vụ trong trường hợp đặc biệt.

Hà Nội cũng đã thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban, Phó chủ tịch Ngô Văn Quý làm Phó ban thường trực và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền là Phó ban để kịp thời ứng phó với dịch bệnh này.

Hoàng Đan , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/cap-nhat-ngoai-ha-noi-da-co-25-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-de-phong-dich-corona-8202022202529591.htm