Cập nhật: Italy tăng kỷ lục thêm 49 người tử vong vì nhiễm virus corona; toàn thế giới có hơn 100.000 người mắc bệnh

(Tổ Quốc) – Tình hình dịch Covid-19 đang tiến triển nghiêm trọng ở Iran và Italy, với số bệnh nhân mới tăng rất cao.

Italy: 4.636 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 197 trường hợp tử vong

Theo Ủy ban Bảo vệ Công dân Italy, số ca tử vong vì nhiễm Covid-19 của nước này đã tăng thêm 49 người trong ngày 6/3. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát suốt hai tuần nay. Tổng cộng đã có 197 bệnh nhân qua đời.

Mặt khác, số người thiệt mạng vì nhiễm virus corona trong ngày 6/3 của Italy cũng cao nhất thế giới, vượt hơn Trung Quốc (30 người) và Iran (17 người).

Cập nhật: Italy tăng kỷ lục thêm 49 người tử vong vì nhiễm virus corona; toàn thế giới có hơn 100.000 người mắc bệnh - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, theo Reuters, Italy đã ghi nhận thêm 808 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 4.636 người mắc bệnh. 

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ phía Bắc đất nước, bao gồm các thành phố quan trọng như Milan hay Venice. Nhưng hiện giờ toàn bộ 20 vùng của Italy đều ghi nhận có người nhiễm Covid-19; với 8 vùng đã có người tử vong.

Iran: 4.747 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 124 trường hợp tử vong

Theo Guardian, chính quyền Iran thông báo nước này có thêm 1.234 người nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức tăng kỷ lục, khiến tổng số bệnh nhân nhiễm virus ở Iran lên tới 4.747 người.

Người phát ngôn Bộ Y tế Kianoush Jahanpour nói thêm rằng toàn bộ 31 tỉnh của Iran đều đã có người mắc bệnh. Hiện giờ, tổng số ca tử vong là 124 người, tăng thêm 17 người so với hôm qua.

Cập nhật: Italy tăng kỷ lục thêm 49 người tử vong vì nhiễm virus corona; toàn thế giới có hơn 100.000 người mắc bệnh - Ảnh 2.

Giới chức Iran vừa cảnh báo có thể sẽ ban hành lệnh cấm di chuyển giữa các thành phố, trong bối cảnh nhiều người dân tận dụng thời gian trường học đóng cửa để đi thăm Biển Caspi (hồ nước lớn nhất thế giới) và những điểm du lịch nghỉ dưỡng khác.

Iran là nước có thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất trong ngày 6/3, vượt qua Hàn Quốc (518 ca nhiễm mới), Italy (808 ca) và Trung Quốc (150 ca).

Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mức 100.000 người

Tính đến 8h13 tối (giờ Hà Nội) ngày 6/3, trên toàn thế giới đã có 100.329 người nhiễm Covid-19. Đây là số liệu được cập nhật liên tục bởi Trung tâm Khoa học và Kĩ thuật (CSSE) thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ).

Cập nhật: Italy tăng kỷ lục thêm 49 người tử vong vì nhiễm virus corona; toàn thế giới có hơn 100.000 người mắc bệnh - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình trang web thuộc Đại học John Hopkins lúc 8h13 tối 6/3. Hiện tại, số ca nhiễm mới của Italy đã được trang web cập nhật thêm.

Lưu ý: Con số 100.000 này có khác biệt so với thống kê cùng thời điểm từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ghi nhận 98.202 người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Đại học John Hopkins và WHO cập nhật số liệu vào các khung thời gian khác nhau nên đã có sự chênh lệch.

Hãng tin AP nhận định, con số 100.000 này chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng khi không thể nào thống kê chính xác số người đang nhiễm bệnh ở hiện tại, nhưng cũng là một cột mốc rất đáng chú ý. Những dịch bệnh lớn trước đây như SARS và MERS (đều do virus corona gây ra) có số lượng người nhiễm thấp hơn nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn so với Covid-19.

(Theo Reuters, Guardian, CNN, AP)

Jayden, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/cap-nhat-italy-tang-ky-luc-them-49-nguoi-tu-vong-vi-nhiem-virus-corona-toan-the-gioi-co-hon-100000-nguoi-mac-benh-2202063205757648.htm