Cảnh sát Anh tin rằng 39 nạn nhân trên xe tải đều là người Việt Nam, nêu lí do chưa thể công bố danh tính nạn nhân

Chiếc xe tải của cảnh sát Essex đưa thi thể của 39 nạn nhân tới địa điểm giám định pháp y. Ảnh: PA

“Cho đến lúc này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều là công dân Việt Nam, và chúng tôi đang liên lạc với Chính phủ Việt Nam”, theo thông cáo của cảnh sát hạt Essex (Anh).

Trong thông cáo mới nhất của cảnh sát hạt Essex (Anh), được phát hành ngày 1/11 vừa qua, trợ lý cảnh sát trưởng Tim Smith, người chịu trách nhiệm điều tra vụ container chở 39 thi thể được phát hiện tại khu vực này hôm 23/10, cho biết danh tính của một số nạn nhân trong vụ việc đã được xác định.

Cũng theo bản thông cáo này, cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát địa phương đã có những căn cứ để tin rằng 39 nạn nhân trên xe tải đều là người Việt Nam.

Sau đây là nội dung thông cáo chính thức của cảnh sát Essex:

“Cảnh sát Essex đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên Cấp cao và Cơ quan Tội phạm Quốc gia để tiếp tục điều tra vụ việc và xác định danh tính các nạn nhân. Cho đến lúc này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều là công dân Việt Nam, và chúng tôi đang liên lạc với Chính phủ Việt Nam.

Chúng tôi cũng có liên lạc trực tiếp với một số gia đình tại Việt Nam và Anh, và chúng tôi tin rằng gia đình của một số nạn nhân tử nạn trong thảm kịch ngày 23/10 cũng đã được xác nhận.

Tuy nhiên, các bằng chứng xác nhận cần thiết để đệ trình chính thức lên Điều tra viên Cấp cao vẫn chưa được thu thập đủ. Các bằng chứng này đang được thu thập tại một số khu vực pháp lý trên toàn thế giới [nơi các nạn nhân đã đi qua]. Do đó, trong thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể công bố danh tính của bất kỳ nạn nhân nào.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức khác để xác định danh tính các nạn nhân và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.”

Thông tin trên cũng đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận trong thông cáo mới nhất về vụ việc ngày 23/10.

“Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam.