Cầm hoà Nhật Bản, tuyển Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á giành 4 điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup

ĐT Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, giành 4 điểm sau 10 trận đấu.

Mặc dù lực lượng bị sứt mẻ bởi chấn thương và thẻ phạt cũng như dịch Covid-19 tàn phá đội hình, nhưng ĐT Việt Nam đã chơi rất kiên cường trước ĐT Nhật Bản.

Trên sân Saitama, bất ngờ xảy ra ở phút 19, khi Thanh Bình đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Đó là tình huống dàn xếp phạt góc và Thanh Bình di chuyển chủ động để thoát khỏi tất cả cầu thủ theo kèm.

Nhật Bản đẩy mạnh áp lực và có bàn gỡ do công Maya Yoshida ở phút 54. Sau đó, đội chủ nhà có thêm 2 lần đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam, song đều bị từ chối vì lỗi để bóng chạm tay và việt vị.

Thanh Bình đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Thanh Bình đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

“Samurai xanh” tạo thế trận áp đảo hoàn toàn bằng tỷ lệ cầm bóng 73%, thực hiện 713 đường chuyền (gần gấp 3 Việt Nam) và dứt điểm 24 lần. Có 8 pha dứt điểm của Nhật Bản đi trúng mục tiêu ở trận này.

Yoshida trở thành tội đồ trong trận hòa của Nhật Bản, khi bỏ lỡ một cơ hội khó tin ở phút 77. Cựu trung vệ Southampton dứt điểm trước khung thành bỏ trống, từ khoảng cách khoảng 3 mét, nhưng đưa bóng đi chệch cột.

Trước đó, Ao Tanaka đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam ở phút 70. Nhưng trọng tài xem VAR và hủy bàn vì Takumi Minamino để bóng chạm tay. Đến phút 88, Ayase Ueda bị tước bàn vì rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm đánh bại Trần Nguyên Mạnh.

Nhật Bản tạo sức ép khủng khiếp lên phần sân tuyển Việt Nam kể từ khi Minamino, Junya Ito và Tanaka vào sân. “Samurai xanh” liên tục khoét vào biên phải tuyển Việt Nam từ tốc độ và khả năng đột phá của Ito.

Hùng Dũng và các đồng đội đã có 1 trận đấu quả cảm trước đội tuyển Nhật Bản.

Hùng Dũng và các đồng đội đã có 1 trận đấu quả cảm trước đội tuyển Nhật Bản.

Cang về cuối trận đấu các trung vệ Quế Ngọc Hải, Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh đã thi đấu lăn xả giúp khung thành của thủ môn Văn Lâm vào thay cho thủ môn Nguyên Mạnh đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đội tuyển Nhật Bản với những tên tuổi đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu thế giới.

Thầy trò HLV Park khép lại chiến dịch vòng loại ba World Cup 2022 với thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á, khi đội tuyển Việt Nam là đội Đông Nam Á đầu tiên có một trận thắng và 1 trận hoà ở vòng loại ba. Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành 4 điểm ở vòng loại ba. Trong khi đó, Nhật Bản đã chắc suất dự World Cup 2022 trước khi trận đấu diễn ra.

Kết thúc bảng B, vòng loại ba World Cup 2022, Nhật Bản dẫn đầu với 20 điểm sau 10 trận. Saudi Arabia là đội tiếp theo giành vé trực tiếp dự World Cup 2022. Còn Australia chơi trận play-off với đội đứng thứ ba của bảng A để giành 0,5 suất đến World Cup 2022.

 

Theo Quốc Bảo (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/cam-hoa-nhat-ban-tuyen-viet-nam-la-doi-dau-tien-cua-dong-nam-a-gianh-4-diem-o-vong-loai-thu-3-world-cup-d179118.html