Ca sĩ Khánh Đơn xuống hiện trường vụ án thi thể người bị đổ bê tông để quay phim, chụp ảnh

Trưa 17/5, không ít YouTuber đã lặn lội đường xa tìm đến hiện trường vụ án bê tông chứa thi thể người ở ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng (Bình Dương) để quay video clip.

Theo ghi nhận của PV, trưa cùng ngày có nhiều người hỏi đường để tìm đến căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, nơi xảy ra vụ trọng án có 2 thi thể người trong khối bê tông. Thậm chí có trường hợp YouTuber đi cả xe hơi, vượt cả chục km từ TP.HCM xuống tận hiện trường để quay video clip.

Ca sĩ Khánh Đơn cho biết, hiện nam ca sĩ sở hữu nhiều kênh YouTube. Thế nên khi có sự kiện “nóng”, một vụ việc được dư luận quan tâm, phẫn nộ, anh tìm xuống đây để quay lại cảnh ngôi nhà để mọi người cùng xem.

Ca sĩ Khánh Đơn xuống hiện trường vụ án thi thể người bị đổ bê tông để quay phim, chụp ảnh - Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Đơn xuống hiện trường quay youtube.

“Mình không biết đường nên phải thuê xe ôm dẫn đường”, Khánh Đơn tiết lộ.

Theo ghi nhận, Khánh Đơn trong vai trò YouTuber đã nói về vụ việc, bên cạnh đó, người quay phim đi cùng quay lại hình ảnh ngôi nhà xảy ra vụ trọng án, ghi lại cả những mảng bê tông đã bị đập bỏ, cố đưa máy quay vào căn nhà để lấy cận cảnh chiếc thùng từng đựng xác người, hay lưu lại nhiều chi tiết liên quan để đăng lên YouTube nhằm thoả mãn sự tò mò của dân mạng.

Không những quay hiện trường, YouTuber này còn tìm gặp nhiều người dân xung quanh căn nhà xảy ra vụ án để dò hỏi. Chị Lê Thị Thanh, nhà gần hiện trường, cho biết: “Từ sáng giờ cũng có nhiều người kêu làm YouTube gì đó xuống quay phim, rồi kêu tôi ra hỏi đủ thứ. Cũng thấy phiền phức thật”.

Liên quan vụ án này, vào sáng 17/5, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Ca sĩ Khánh Đơn xuống hiện trường vụ án thi thể người bị đổ bê tông để quay phim, chụp ảnh - Ảnh 2.

Nhiều người chưa khỏi bàng hoàng khi vụ việc được phát hiện.

Ghi nhận của PV vào sáng 17/5, bên cạnh việc đến căn nhà xảy ra vụ trọng án để thu thập thêm dấu vết, chứng cứ, thu giữ nhiều ổ khoá… thì cơ quan cảnh sát điều tra còn tìm đến rừng cao su xã Hưng Hoà cách hiện trường khoảng 1,5 km, len lỏi trong rừng cao su bạt ngàn để kiếm tìm chứng cứ, vật dụng phục vụ công tác điều tra.

Còn tại căn nhà xảy ra vụ án, mùi tử khí vẫn còn nồng nặc. Ở phía sân nhà, bồn nhựa xanh, vật đựng thi thể vẫn còn. Ở ngoài hàng rào, những mảng bê tông vẫn còn vương vãi, được cắm nhang. Vì mùi tử thi vẫn còn nồng nặc, nên nhiều người dân sống lân cận phải đốt bồ kết nhằm có thể khử mùi phần nào.

Như Trí Thức Trẻ đã thông tin, vào tối 15/5 người đàn ông mới dọn đến ngôi nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa thì thấy trong nhà có thùng nhựa đựng nước nhưng lại bị đổ bê tông kín mít. Thấy lạ, người thuê trọ đã dùng búa đập bỏ thì thấy mùi hôi thối bốc ra.

Nhìn kỹ, người này tá hỏa khi thấy các bộ phận là cơ thể người giấu bên trong nên đã trình báo tới công an. Sau khi khám nghiệm tử thi thứ nhất thì công an lại tìm được thi thể thứ hai trong một khối bê tông khác vào sáng hôm sau.

Ngay sau đó, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tử thi thứ nhất, giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 03 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30-35 tuổi. Tử thi thứ hai, giới tính nam, cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai có thông tin liên quan đến vụ án mạng cũng như các tử thi có đặc điểm nhận dạng như trên xin cung cấp thông tin về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 615, Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương hoặc liên hệ số điện thoại: 0989951795 gặp Điều tra viên Lê Xuân Sang để phối hợp điều tra, giải quyết.