“Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”

Đó là tiêu đề Lễ phát động do Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức sáng 10-6 tại Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi Lễ và phát động phong trào thi đua; cùng dự buổi lễ tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số bộ, ban, ngành hữu quan T.Ư. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết T.Ư Đảng chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” tại Hà Nội.
Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, học tập và học tập suốt đời là nhu cầu chính đáng của mọi công dân. Một quốc gia phát triển là một quốc gia luôn coi trọng và đề cao sự học. Việt Nam vốn là dân tộc hiếu học và đề cao nghề dạy học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương vĩ đại về tinh thần tự học và truyền cảm hứng học tập đến toàn dân, tiền đề để chúng ta xây dựng xã hội học tập đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc đề cao tinh thần tự học là góp phần tạo ra những công dân số, công dân toàn cầu cùng chung tay xây dựng Việt Nam thành quốc gia văn minh, hùng cường như mong muốn của Bác lúc sinh thời. Để xây dựng Việt Nam trở thành xã hội học tập, Thủ tướng đề nghị các ngành hữu quan quán triệt sâu sắc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới; xây dựng hệ thống giáo dục mở giúp người người, nhà nhà có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng thành quả giáo dục, khuyến học; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích, động viên và thu hút người tài góp sức xây dựng quê hương đất nước; nỗ lực cao nhất để không ai bị bỏ lại phía sau trong thụ hưởng các thành quả của sự nghiệp GD-ĐT, quyết tâm xây dựng Việt Nam trở thành xã hội học tập…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Tại Việt Nam, việc triển khai các Đề án Xây dựng xã hội học của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2005 đến nay đã đạt nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận. Mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, với tổng số gần 17,5 nghìn cơ sở. Đáng nói là các cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục tăng nhanh góp phần hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho các tầng lớp nhân dân có nhu cầu theo hướng xã hội hoá. Trong 4 mục tiêu chính của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Việt Nam đã đạt 2 mục tiêu lớn là “Xoá mùa chữ, phổ cập giáo dục” và “Học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân, cộng đồng ngày càng hạnh phúc”. Đến nay 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 1; 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 46/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế cho thấy còn những hạn chế, rào cản xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập chưa đúng mức. Các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chưa đa dạng, phong phú, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn. Sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế…

Lễ phát động “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả nổi bật của sự nghiệp giáo dục, khuyến học Bắc Ninh đặc biệt trong năm học 2022-2023, nhấn mạnh đó là kết quả nỗ lực bền bỉ của ngành, sự quan tâm của tỉnh cùng tinh thần hiếu học, ý thức vươn lên trên con đường học vấn đã thấm sâu vào suy nghĩ, việc làm của mọi người, nhà nhà. Đồng chí khẳng định, tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để sự nghiệp giáo dục, khuyến học phát triển toàn diện, bền vững do vậy các cấp, ngành phải cùng chung tay xây dựng để Bắc Ninh thành điểm sáng tiêu biểu toàn quốc, đặc biệt trong quá trình hội nhập và phát triển đang diễn ra ngày càng sôi động như hiện nay…

Thanh Tú

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/-ca-nuoc-thi-ua-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-ay-manh-hoc-tap-suot-oi-giai-oan-2023-2030-