Cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân dọc bờ biển Đà Nẵng

Cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt

Cá chết kéo dài hàng km dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) nhưng hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Ngày 10/11, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng, cho biết đã có báo cáo nhanh gửi UBND TP về việc cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Theo đó, hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ xuất hiện khoảng 15h cùng ngày. Các công nhân Công ty vệ sinh môi trường Đà Nẵng đã tiến hành thu gom. Nguyên nhân của hiện tượng cá chết hàng loạt hiện vẫn chưa được xác định.

Cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân dọc bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 1.
Cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân dọc bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Cá chết được xác định chủ yếu là loại cá mòi. Số lượng cá chết hàng loạt rất nhiều khiến bãi biển bốc mùi hôi thối, mùi tanh.

Cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân dọc bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Dãy bờ biển Nguyễn Tất Thành cá dạt lên bờ theo sóng kéo dài hàng km.

Cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân dọc bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nguyên nhân cá chết hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết kết qảu quan trắc nước biển không có dấu hiệu bất thường. Khu vực trên cũng không có công ty, xí nghiệp nào xả thải ra biển. Nguyên nhân theo đánh giá ban đầu có thể do nổ mìn ngoài biển khu vực Hải Vân.

Cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân dọc bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 5.
Cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân dọc bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 6.

Các công nhân môi trường đã tiến hành thu gom cá chết và đưa đi chôn lấp ở bãi rác Khánh Sơn. Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng, cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục quan trắc chất lượng nguồn nước, thu gom kịp thời nếu cá chết tiếp tục dạt vào bờ.