Bóng đá Indonesia dính bạo động lớn chưa từng có, sân cháy khói bốc ngút trời

Bóng đá Indonesia dính bạo động lớn chưa từng có, sân cháy khói bốc ngút trời

Lại thêm lần nữa bóng đá Indonesia gánh phải thảm họa khi cổ động viên tràn vào sân, gây nên cuộc bạo động lớn nhất lịch sử.

Bạo động kinh hoàng nổ ra trong trận đấu giữa Laga Persebaya và PSS Sleman

Cuộc bạo động này nổ ra ngay sau khi trận đấu giữa Laga Persebaya và PSS Sleman thuộc giải VĐQG Indonesia kết thúc. Quá bất mãn với việc đội nhà để thua đến 4 trận trong số 6 trận gần nhất, cùng 2 trận hòa, cổ động viên Laga Persebaya đã nổi lửa đốt khán đài, sau đó tràn xuống sân đốt băng rôn, tạo nên đám cháy kinh hoàng trên sân Gelora Bung Tomo Surabaya.

Trước đó, trong suốt trận đấu, các cổ động viên đội nhà cũng đã liên tục đốt pháo sáng trên khán đài, cũng như hò hét chửi bới các cầu thủ đội nhà. Thậm chí các cổ động viên còn dùng xe cút kít đẩy nhau vào sân để chiếm lấy mặt sân, phá phách để thỏa mãn “cơn điên” của mình.

Hiện vẫn chưa có thống kê về con số thương vong. Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Indonesia có màn trình diễn xấu xí trong một trận bóng đá. Ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với Malaysia, thậm chí xe bọc thép còn phải đưa vào sân để hộ tống các cầu thủ Malaysia “rút lui” khi đội nhà để thua với tỷ số 2-3.

Mùa giải này, V.League cũng để lại hình ảnh xấu xí với trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội và Nam Định. Khán giả Nam Định từ khán đài B đã bắn phát hiệu sang khán đài A, khiến một nữ khán giả bị thương nặng, phải trải qua đến 2 cuộc phẫu thuật vì bị bỏng hóa chất từ quả pháo hiệu này.

Khoảnh khắc pháo sáng bay như tên lửa vào đám đông khán giả gây thương tích. (nguồn: On Sport).