Bệnh viện ở Daegu quá tải, một bệnh nhân thuộc giáo phái Tân Thiên Địa tử vong khi chờ nhập viện

Một bệnh nhân nhiễm corona được nhập viện điều trị. Ảnh: Yonhap

(Tổ Quốc) – “Chỉ cần thêm 30 phút nữa, bệnh nhân có thể nhập viện nhưng cuối cùng kết quả xấu nhất xảy ra nên tôi vô cùng day dứt”, Phó trưởng Ban Hỗ trợ Quản lí Dịch bệnh TP Daegu cho biết.

Tính đến 9h sáng ngày 29/2, Hàn Quốc tăng thêm 594 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số ca nhiễm đến thời điểm hiện tại là 2.931 người. Hiện số giường cách ly ở Hàn Quốc đã vượt quá 1.077 giường.

Theo tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc), trong cuộc họp với đại diện Đảng Tương lai Thống nhất (UFP) Hwang Gyo-ahn vào ngày 27/2, Thị trưởng Daegu Kwon Young-jin cho biết: “Số người nhiễm corona ở Daegu sẽ đạt 2.000~3.000 người trong thời gian tới. Một tuần sắp tới sẽ là thời gian quyết định“.

Ông cho biết thêm: “Bộ máy ở Daegu có lượng nhân lực nhiều hơn 200~300 người so với Cơ quan quản lý dịch bệnh. Chúng tôi đang điều tra toàn bộ tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa và theo dự đoán số trường hợp nhiễm từ những tín đồ này sẽ còn tăng vọt”.

Sau khi số người nhiễm bùng phát nhanh, Daegu rơi vào trạng thái căng thẳng. Số giường cách ly không quá 54 giường. Giường bệnh cách ly nhanh chóng bị lắp đầy nên chính quyền đã bố trí gấp thêm 1.013 giường nữa nhưng hiện vẫn đang trong tình trạng quá tải.

Theo Thị trưởng Kwon, số bệnh nhân nhập viện phải được điều chỉnh dựa theo nguồn nhân lực y bác sĩ ở đó nên không thể một lần tiếp nhận hết tất cả bệnh nhân được.

Chính quyền thành phố Daegu thông báo, hiện đang có đến 570 người đang phải cách li tại nhà. Trong số đó, có 100 người đã được chuyển đến bệnh viện nhưng vì bệnh nhân nhiễm mới tăng quá nhanh nên xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân chờ nhập viện. Đa số các bệnh nhân chờ nhập viện đều trong tình trạng bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng gì nên dự kiến được đưa vào phòng bệnh nhiều người nhưng đến hiện tại, bệnh viện không thể đáp ứng hết các chờ nhập viện này nữa.

Chia sẻ với JoongAng Ilbo, một bệnh nhân trong độ tuổi 20 có kết quả dương tính vào ngày 26/2 vừa qua cho biết: “Sở Y tế gọi điện cho chúng tôi và thông báo rằng ‘Không thể đến bệnh viện ngay được. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà”. Hằng ngày chỉ có 2 cuộc điện thoại của Sở Y tế hỏi về tình trạng sức khỏe, ngoài ra không có biện pháp gì khác. Họ nói nếu sốt thì phải gọi ngay cho sở“.

Báo Hàn Quốc cho hay, Bộ Y tế nước này cũng đang trong tình trạng quá tải, không thể quản lí hết tất cả bệnh nhân. Một quan chức Sở Y tế Namgu Daegu cho biết: “Chúng tôi đã thông báo với người dân nếu triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới liên lạc cho Sở Y tế. Theo hướng dẫn thì nhân viên của Sở Y tế phải gọi cho người cách li mỗi ngày 2 lần nhưng với tình trạng quá tải hiện nay điều đó là không thể. Nhân viên ở đây chỉ có 50 người nhưng số bệnh nhân dương tính với corona đang đợi nhập viện lên đến 200 người“.

Trước tình hình đó, một trường hợp đáng tiếc đã xảy ra: Một bệnh nhân qua đời khi đang đợi giường bệnh. Đây chính là ca tử vong thứ 13 ở Hàn Quốc, ông A (74 tuổi) vào ngày 25/2 có kết quả dương tính với virus và trong tình trạng ở nhà chờ được nhập viện.

Ông A là một trong số những tín đồ Tân Thiên Địa được xác nhận dương tính trong quá trình tổng điều tra giáo phái này. Ông cũng là bệnh nhân cao tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật thận và vẫn đang trong thể trạng yếu.

Trong khi đợi đến lượt nhập viện thì ông này có những biểu hiện hô hấp khác thường và sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Giáo sư Kim Jong-yeon – Khoa Y học Dự phòng Bệnh viện Đại học Kyungpook – hiện giữ chức Phó trưởng Ban Hỗ trợ Quản lí Dịch bệnh Thành phố Daegu cho biết: “Dù bệnh nhân có bệnh sẵn nhưng vì không có triệu chứng gì ngoài ho và sốt nên vẫn đang đợi nhập viện. Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng ngày 27/2, triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ cần thêm 30 phút nữa là có thể nhập viện nhưng cuối cùng kết quả xấu nhất xảy ra nên tôi vô cùng day dứt“.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, để việc điều trị cho các bệnh nhân chờ giường bệnh hiệu quả hơn, thời gian tới sẽ tiến hành ưu tiên nhập viện cho các bệnh nhân có bệnh cơ bản trước.

Bằng việc đánh giá các chỉ số nhịp tim, độ tuổi, bệnh cơ bản, chúng tôi đang phân loại nhóm bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng“, bà Kim nói. “Việc y bác sĩ từ cấp quận đến thành phố phân loại mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc hình thành tháp kiểm soát dịch bệnh. Trong trường hợp các bệnh viện cấp quận-thành phố cần phải di chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, chúng tôi đã chuẩn bị phương án chuyển họ đến giường bệnh nặng ở Trung tâm điều trị trung ương và chúng tôi sẽ ưu tiên Daegu lên hàng đầu“.

Ngọc Khánh, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/benh-vien-o-daegu-qua-tai-mot-benh-nhan-thuoc-giao-phai-tan-thien-dia-tu-vong-khi-cho-nhap-vien-82020292104725615.htm