Bé trai 1 tuổi chơi cạnh xe container đỗ trước cửa nhà, tài xế lăn bánh cán tử vong

Do cha mẹ không trông coi, bé trai 1 tuổi ra trước nhà để chơi thì bị container cán chết thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 24/11 tại đường Tân Hiệp 08, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày khi chiếc xe container mang BKS: 61C-228.22 đang dừng trên đường thì bé Trần Khánh Thiên (1 tuổi, quê Bình Thuận ) chạy ra khỏi nhà để chơi mà không có cha mẹ trông coi.

Bé trai 1 tuổi chơi cạnh xe container đỗ trước cửa nhà, tài xế lăn bánh cán tử vong - Ảnh 1.

Bình sữa còn sót lại khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Lúc này, tài xế Trịnh Văn An (SN 1969, ngụ TP.HCM) điều khiển chiếc xe di chuyển thì cán vào bé Thiên, chiếc xe tiếp tục di chuyển hơn 10 mét thì nghe tiếng tri hô của người dân nên chiếc xe dừng lại nhưng thi thể bé trai đã bị cuốn vào bánh xe container tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến không cầm nước mắt khi cháu bé bị cán chết cách cửa nhà chỉ vài bước chân.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.