Bé gái 4 tuổi nghi bị mẹ có biểu hiện tâm thần sát hại ở Bạc Liêu

Bé gái 4 tuổi ở Bạc Liêu nghi bị mẹ dùng búa sát hại, khi được mẹ bế vào nhà vệ sinh.

Ngày 13/3, tin từ UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng khiến bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua, chị Nguyễn Kim Ng. (38 tuổi, ngụ ấp Thạnh 1, xã Long Điền) hóng mát cùng hai người con phía trước nhà.

Sau đó, chị Ng. bế cháu K. (4 tuổi – con gái chị Ng.) vào trong nhà vệ sinh rồi chốt cửa trong. Lúc sau, nghe tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh, người con trai lớn của chị Ng. đã tông cửa vào thì phát hiện chị Ng. dùng búa sát hại bé K. Sau đó nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạm giữ đối với Nguyễn Kim Ng.

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Đông Hải thì chị Ng. có biểu hiện tâm thần và được người thân đưa vào bệnh viện để điều trị. Song, khi sức khỏe ổn định chị Ng. được cho về gia đình và vẫn uống thuốc.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.