Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang chủ Tin Tức Xã Hội Bé gái 10 tuổi thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc...

Bé gái 10 tuổi thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông: “Con nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp”

(Tổ Quốc) – Nhớ lại giây phút xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Nông khiến 5 người chết, nhiều người bị thương, bé gái 10 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng 13/6, Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) đã tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Là một trong những nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn, cháu Hồ Thị Huyền Trang (SN 2010, trú xã Đắk R’lo, huyện Đắk Mil) kể lại, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, Trang và cùng mẹ là chị Huỳnh Thị Ngọc Thu (SN 1985), đi học thêm. Trên đường đi, chị Thu ghé lại chợ mua bút bi cho con gái.

“Mẹ ngồi ngoài xe máy đợi con vào cửa hàng tạp hóa mua bút bi. Khi con vừa bước vào cửa hàng, con nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp. Lúc này, con quay lại thì thấy chiếc xe tải đổ và kéo lê một đoạn dài. Mẹ của con cũng bị thương nặng sau vụ tai nạn” – cháu Trang kể lại.

Bé gái 10 tuổi thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông: Con nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp - Ảnh 1.

Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng.

Nhiều người nhà của các nạn nhân cũng kể lại, thời điểm trên, khu vực đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la có rất đông người dân mua bán, trao đổi hàng hóa. Vụ tai nạn xảy ra rất nhanh và bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.

Chị Tuyết – người dân xã Đắk R’lo nhớ lại, khung cảnh sau vụ tai nạn là vô cùng khủng khiếp. Hàng loạt người chết và bị thương dưới bánh xe ô tô và xe tải. Nhiều gian hàng của người dân cũng tan tác. Ngay khi sự việc xảy ra, chị Tuyết cùng người dân địa phương đã đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Bé gái 10 tuổi thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông: Con nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch tỉnh Đắk Nông cùng Ban An toàn giao thông quốc gia tỉnh này có mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi các nạn nhân.

Ông Bốn cho biết, có 7 nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tuy nhiên đã có 2 người không qua khỏi, 5 nạn nhân còn lại hiện đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Bé gái 10 tuổi thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông: Con nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp - Ảnh 3.

Chiếc xe tải tại hiện trường.

“Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đối với 5 nạn nhân chết được hỗ trợ 5 triệu đồng, các nạn nhân còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng. Vụ tai nạn quá thảm khốc, một buổi sáng quá kinh hoàng”, ông Bốn chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 13/6, chiếc xe tải mang BKS: 69C-05159 lưu thông hướng Đắk Nông – Đắk Lắk. Khi đến khu vực chợ 312 (xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil), chiếc xe tải nghi mất lái tông vào chiếc xe container lưu thông cùng chiều. Tiếp đó, xe tải này chạy thêm hàng trăm mét tông vào 2 chiếc xe tải, lưu thông cùng chiều. Hai chiếc xe tải bị tông đã lao vào chợ, cán nhiều người và hàng loạt xe máy.Riêng chiếc xe tải gây tai nạn đã chạy thêm gần 1km rồi lao xuống vực, lật nghiêng.

 

 

Theo Xứ Thanh (Trí Thức Trẻ)

http://ttvn.toquoc.vn/be-gai-10-tuoi-thoat-chet-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-o-dak-nong-con-nghe-tieng-ram-va-hang-loat-tieng-la-het-khung-khiep-8202013611450407.htm