Bé 3 tuổi níu tay vào cổng, cánh cổng sắt 200kg đổ sập đè trúng người

Một vụ sập cổng đè trúng các cháu nhỏ (Ảnh minh họa)

Đang chơi đùa ở cổng, bé Khánh níu tay vào cánh cổng khiến cánh cổng sập đè trúng người tử vong.

Khoảng 8h ngày 20/9, cháu Phan Trọng Khánh (3 tuổi, trú thôn 8, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang chơi đùa ở cổng nhà.

Lúc này, Khánh níu tay vào cánh cổng sắt thì bất ngờ cổng sắt sập xuống đè trúng người. Phát hiện sự việc, người thân đã đến đưa bé Khánh đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bé Khánh đã tử vong.

Được biết, anh Thanh bố cháu bé làm nghề kinh doanh nhà hàng, vợ công tác tại bệnh viện. Khánh là con út trong gia đình có 2 chị em.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, bố cháu bé thuê thợ sửa cổng nhà rộng ra khoảng 3m trên nền đất cũ. Mỗi cánh cổng cao 2m, rộng 1,5m nặng khoảng 200kg đang được gắn tạm vào trụ cổng chứ chưa có bản lề.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.