Bắt hai đối tượng dùng mạng xã hội lừa đảo số tiền khủng của nhiều bị hại trên toàn quốc

Trong khoảng thời gian chưa bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Bình phối hợp Công an huyện Tuyên Hóa bắt 02 đối tượng Trần Duy Tùng (SN 2002, trú tại xã Xuân Kiều, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Trịnh Quang Huy (SN 2002, quê quán Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cu trú tại Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền giao dịch xác định gần 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 07/09/2021, Cơ quan Cảnh  sát Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 01/04/2021 tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình nhưng do chưa xác định được người phạm tội và hết thời hạn điều tra, nên ngày 08/01/2022, CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Đến ngày 18/01/2022, đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục điều tra.

Đối tượng Trịnh Quang Huy tại cơ quan Công an

Đối tượng Trịnh Quang Huy tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan CSĐT các đối tượng Trần Duy Tùng và Trịnh Quang Huy khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Khánh Hùng” giả mạo tài khoản Facebook của ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984, trú tại thôn Phúc Tùng, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để nhắn tin và lừa đảo ông Nguyễn Trí Phương số tiền 12 triệu đồng vào ngày 01/04/2021. Bên cạnh đó, Hùng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác để thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Lực lượng Công an đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Trần Duy Tùng tại Nam Định

Lực lượng Công an đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Trần Duy Tùng tại Nam Định.

Trong khoảng thời gian chưa bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc, trong đó có một bị hại trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Số tiền trong các giao dịch của nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật gần 5 tỷ đồng. Tang vật tạm giữ gồm 02 điện thoại di động, 03 thẻ ATM của các đối tượng cùng các giấy tờ liên quan.

Hiện phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Bình phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa tiếp tục đấu tranh, mở rộng xác định các bị hại và truy thu tài sản do phạm tội mà có của Trần Duy Tùng và Trịnh Quang Huy.

 

Theo Duy Khương (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bat-hai-doi-tuong-dung-mang-xa-hoi-lua-dao-so-tien-khung-cua-nhieu-bi-hai-tren-toan-quoc-d175176.html