Bắt đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh “chui” vào Quảng Nam – Đà Nẵng

Gao Liang Gu được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Sau thời gian khẩn trương điều tra, tối 25/7, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Gao Liang Gu được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua.

Hiện đối tượng được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Các đối tượng trong đường dây này sẽ sớm được điều tra làm rõ, xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

3ffab709992a65743c3b

Gao Liang Gu được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện nhiều trường hợp lưu trú không đăng ký.

Đáng chú ý là trong đó có hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, theo “đường dây” do chính người Việt cấu kết với người Trung Quốc tổ chức.

Vào ngày 11/7, lực lượng chức năng Công an thành phố kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

50a4e3bdcd9e31c0688f

Khách sạn EAST SEA Hotel (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)- nơi cơ quan chức năng phát  hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Vào ngày 16/7, lực lượng chức năng Công an thành phố tiếp tục kiểm tra hành chính tại khách sạn East Sea Hotel (trên địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an thành phố đang phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố tiếp tục xác minh làm rõ.

Ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự và tạm giữ một số đối tượng để mở rộng điều tra.

Đến trưa ngày 25/7, lực lượng chức năng, Công an quận Sơn Trà đã phối hợp kiểm tra 14 hộ gia đình có người nước ngoài ở, 374 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, nhà cho người nước ngoài thuê, resort, 2 chung cư.

Trong đó, có 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú. Riêng đối với các trường hợp người Trung Quốc hiện 2 người đang cách ly tại bệnh viện phổi Đà Nẵng, 7 trường hợp còn lại đưa về cách ly tập trung.

 

 

 

 

Theo Nguyễn Tuấn (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bat-doi-tuong-trong-duong-day-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-chui-vao-quang-nam–da-nang-d130384.html