“Bắt bệnh” tuyển Thái, HLV người Nhật Bản vạch ra 2 điểm y hệt HLV Park Hang-seo

Chia sẻ trên báo Thái Lan, HLV Akira Nishino đã nêu ra những nhận định của mình hòng có một nền bóng đá mạnh mẽ ở xứ Chùa vàng.

Trên tờ Thai Rath vào sáng hôm qua, 2/7, tân HLV tuyển Thái Akira Nishino cho biết: “Tôi đã để ý đến Thái Lan từ hồi dẫn dắt U23 Nhật Bản giao hữu với các bạn hồi chuẩn bị cho Olympic 1996. Ấn tượng của tôi về các cầu thủ Thái Lan là kĩ thuật cao, có tiềm năng trở thành đội đứng đầu châu lục.

Thái Lan có nhiều điểm giống Nhật Bản nhưng điều Voi chiến còn thiếu là tinh thần. ĐT Thái Lan sẽ có bước nhảy vọt nếu tôi khơi gợi được quyết tâm của các cầu thủ”.

“Không thể một sớm một chiều có ngay tập thể mạnh. Bóng đá Thái Lan cần tiến hành từng bước một, ngoài việc đưa ĐTQG lên top đầu châu lục thì còn phải phát triển mạnh bóng đá trẻ nữa” – ông Akira Nishino nói tiếp.

Rất đáng chú ý, 2 vấn đề HLV Akira Nishino vạch ra cho bóng đá Thái Lan giống hệt những điểm thầy Park vạch ra cho bóng đá Việt Nam. Tinh thần và bóng đá trẻ cũng là những vấn đề HLV người Hàn Quốc muốn cải thiện ở Dải đất hình chữ S.

Nếu bóng đá trẻ là con đường phát triển cần hàng chục năm, vẫn đang được HLV Park Hang-seo góp sức thúc đẩy, thì yếu tố tinh thần đã được ông khơi dậy rất tốt.

Gần như ngay lập tức sau khi cầm quân, thầy Park đã giúp các tuyển Việt Nam chơi rất kiên cường. Đấy là một yếu tố quan trọng giúp các đội tuyển Việt Nam thành công trong gần 2 năm qua. Bởi vậy, nếu ông Akira Nishino có thể làm điều tương tự, khả năng lớn bóng đá Thái Lan cũng sẽ bật vọt để thoát ra khỏi khủng hoảng.