Bảo tàng Ninh Bình: Tích cực chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình, vào ngày 28/4 (ngày 9/3 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023. Bảo tàng Ninh Bình được giao nhiệm vụ tham gia trưng bày các hiện vật theo chuyên đề tại Lễ kỷ niệm. Để đảm bảo chu đáo nhất các hoạt động được giao, Bảo tàng Ninh Bình đã và đang tích cực chuẩn bị các hiện vật cùng với nội dung tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách tham quan, dự hội.

Bảo tàng Ninh Bình: Tích cực chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Nhân viên Bảo tàng Ninh Bình sắp xếp hiện vật tiêu biểu của Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X, phục vụ cho đợt trưng bày tại Thư viện tỉnh và sân lễ hội Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Minh Quang

Những ngày đầu tháng 4/2023, các cán bộ, nhân viên Bảo tàng Ninh Bình đã tích cực, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đóng gói cẩn thận các hiện vật như gạch, ngói, tượng đất nung… và nhiều hiện vật tiêu biểu của Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X, sẵn sàng vận chuyển, phục vụ cho đợt trưng bày chuyên đề tại Thư viện tỉnh và sân Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, nhân kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

Chị Dương Thị Ngọc, Thuyết minh viên Bảo tàng Ninh Bình cho biết: Cùng với các cán bộ, nhân viên trong Bảo tàng, mỗi người được giao nhiệm vụ, tôi chuẩn bị cho mình những nội dung thuyết minh theo chuyên đề của Bảo tàng, đảm bảo chính xác, ngắn gọn, dễ nhớ. Bởi thời gian nghe thuyết minh, tìm hiểu của mỗi người dân và du khách khi đến tham quan, dự hội không nhiều, đòi hỏi người thuyết minh phải biết chọn lọc vấn đề để hướng dẫn, giới thiệu về hiện vật, đảm bảo lôi cuốn và thỏa mãn sự quan tâm, tìm hiểu của người dân…

Ông Nguyễn Xuân Khang, Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình cho biết: Đợt trưng bày với chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử” gồm 500 tài liệu, hình ảnh, hiện vật của thời kỳ Nhà nước Đại Cồ Việt. Chuyên đề trưng bày gồm những nội dung chính như: Quá trình thống nhất đất nước và sự ra đời của Nhà nước chính thống đầu tiên ở nước ta (Tiểu sử, quê hương và căn cứ ban đầu của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh; Bối cảnh lịch sử và nạn cát cứ 12 sứ quân; Quá trình thống nhất đất nước; Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, xây dựng Nhà nước quân chủ chính thống); Lê Hoàn và công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (Kháng chiến chống Tống, bình Chiêm); Giới thiệu về Kinh đô Hoa Lư (Khu trung tâm, khu ngoại vi, các di tích tôn giáo, tín ngưỡng); Kinh đô Hoa Lư thời Lý (Quá trình thiên đô từ Hoa Lư ra xây dựng kinh thành Thăng Long của Vua Lý; Kinh đô Hoa Lư – Cố đô Hoa Lư với các công trình kiến trúc tôn giáo; Một số hình ảnh, hiện vật thời nhà Lý thông qua các bản dập văn bia, hiện vật gốc). Cùng với đó là những nét văn hóa đặc sắc của Cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận trong những thế kỷ tiếp theo. Kết quả các đợt điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học ở Khu di tích Cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận. Các công trình nghiên cứu khoa học, kết quả các hội thảo chuyên đề về Nhà nước Đại Cồ Việt, về Kinh đô Hoa Lư…

Bảo tàng tỉnh đã xây dựng đề cương, nội dung chi tiết để đợt trưng bày đạt hiệu quả cao nhất. Đảm bảo nội dung triển lãm phải thể hiện được nét độc đáo, đặc sắc của Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X và đầu thế kỷ XI; Thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng đế, Lê Đại Hành Hoàng đế. Những kết quả khai quật khảo cổ học; kết quả các công trình nghiên cứu khoa học. Nội dung trưng bày súc tích, dễ hiểu với những hình ảnh và hiện vật minh họa sống động cùng hệ thống trang thiết bị trưng bày khoa học, phù hợp.

Thông qua trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư – Theo dòng lịch sử” nhằm giới thiệu với du khách tham gia lễ hội nét văn hóa đặc sắc thế kỷ X, thông qua đó giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc ta thời Đinh-Tiền Lê và giai đoạn chuyển tiếp sang thời Lý. Giới thiệu thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng đế, Lê Đại Hành Hoàng đế và Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X và quá trình dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (Hà Nội) của Lý Thái Tổ. Phần trưng bày cũng giới thiệu nét đặc sắc văn hóa của Cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận trong những thế kỷ tiếp theo… Về thời gian tổ chức thực hiện, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, chuyên đề tổ chức trưng bày phục vụ từ ngày 11/4/2023.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thiện các nhiệm vụ, như xây dựng kế hoạch trưng bày; chuẩn bị nội dung, thiết kế maket, chuẩn bị tài liệu, hình ảnh, hiện vật phục vụ trưng bày; chuẩn bị mặt bằng, thi công trưng bày… Trước mắt là trưng bày tại Thư viện tỉnh, sau đó đến gần ngày diễn ra Lễ kỷ niệm và Lễ hội Hoa Lư sẽ di chuyển đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư để phục vụ người dân và du khách. Thông qua đợt trưng bày góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời lan tỏa sâu rộng các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Ninh Bình đến nhân dân trong nước và du khách nước ngoài.

Huy Hoàng

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/bao-tang-ninh-binh-tich-cuc-chuan-bi-cac-hoat-dong-huong-toi/d20230410080943375.htm