Bảo mẫu đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ, lãnh đạo Sở GD-ĐT xin lỗi

Hình ảnh ghi lại cô giáo bảo mẫu đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Cô giáo đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ trong video clip được lan truyền trên Facebook những ngày qua đã bị đình chỉ công tác.

Trao đổi với Trí Thức Trẻ vào sáng 29/4, ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa, cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác cô giáo Nguyễn Như Ý.

Ông Lợi cho biết, sau khi đoạn video clip ghi lại hình ảnh một bảo mẫu đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ được lan truyền trên mạng, Phòng GD-ĐT H.Đức Hòa đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, sự viện trong video clip diễn ra ở Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bách Hợp, do ông Đỗ Như Sơn, ngụ địa phương là chủ nhóm. Cô giáo trực tiếp cho bé L.M.N ăn đã đánh lên đầu, mặt bé trong clip xảy ra ngày 16/4 là cô Nguyễn Như Ý, 24 tuổi (tốt nghiệp Trung học sư phạm mầm non).

Sáng 29/4, bà Phan Thị Dạ Thảo, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Long An, cũng cho biết vào chiều ngày 28/4, sau khi đoạn video clip ghi lại hình ảnh một bảo mẫu đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ được lan truyền trên mạng, bà đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bách Hợp (xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) để xác minh.

Bảo mẫu đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ, lãnh đạo Sở GD-ĐT xin lỗi - Ảnh 2.

Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bách Hợp, nơi xảy ra sự việc

Bà Thảo cho biết, trước khi sự việc được lan truyền trên mạng, thì ông Đỗ Như Sơn và cô Nguyễn Như Ý có đến gia đình nhà bé L.M.N vào sáng 27/4, và có động thái thành khẩn nhận sai sót trước phụ huynh.

“Tôi cũng đã thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục của tỉnh Long An xin lỗi phụ huynh bé L.M.N và hứa sẽ có biện pháp chấn chỉnh để không xảy ra những sai phạm của giáo viên như sự việc vừa nêu.

Tôi cũng yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa tăng cường công tác chỉ đạo đối với hiệu trưởng các trường, chủ các cơ sở mầm non tư thục quán triệt trong đội ngũ thực hiện nghiêm túc việc phòng chống tai nạn thương tích trong trường học, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên

Ngoài ra cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ trong việc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo”, bà Thảo cho biết thêm.

Trước đó, vào chiều ngày 27/4 trên Facebook xuất hiện một video clip ghi lại hình ảnh một bảo mẫu ở cơ sở mầm non độc lập tư thục đang cho một bé trai ăn. Tuy nhiên, bảo mẫu này lại có hành động dùng tay đánh nhiều cái vào đầu bé và dùng muỗng đút cơm nhưng lại đút nhồi nhét liên tục vào miệng bé trai này làm bé không kịp nhai.

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm diễn ra sự việc này là ngày 16.4. Khi xảy ra sự việc, gần đó còn có bảo mẫu khác quan sát thấy nhưng vẫn vô tâm không ngăn cản.