Báo Hàn: Một người rất quen thuộc với Việt Nam có thể trở thành Đại diện đàm phán với Mỹ

Ông Kim Myong Gil (đeo kính) tiếp đón Chủ tịch Kim Jong Un tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Hà Nội.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), trong hội nghị Mỹ Triều tại Bàn môn điếm vào ngày 30/6 vừa qua, Triều Tiên đã thông báo với phía Mỹ về một đại diện đàm phán mới.

Danh tính của đại diện mới này tuy vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng được biết đây là nhà ngoại giao có kinh nghiệm về các vấn đề hạt nhân trong các hội nghị hạt nhân Triều Tiên 6 bên trước đây. Đặc biệt, nhân vật này sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất Choe Son Hui.

Báo Hàn nhận định, nhà ngoại giao này có thể đã từng tham gia hội nghị 6 bên với tư cách Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc hoặc từng làm việc tại Viện nghiên cứu giải trừ quân bị và hòa bình Bộ ngoại giao Triều Tiên.

Một số ý kiến cho rằng, nhân vật này là ông Kim Myong Gil – cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam, người rất thông thạo về các vấn đề liên quan tới Mỹ. Ông Kim Myong Gil mới kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua.

Cũng có nguồn tin dự đoán, đại diện đàm phán mới của Triều Tiên có thể là ông Ri Dong Il – Phó cục trưởng văn phòng quốc tế Liên hợp quốc, từng là đại diện của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán tên lửa Mỹ – Triều vào năm 2000, đồng thời giữ chức vụ Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc trong 3 năm kể từ năm 2011.

Được biết, nhà đàm phán cấp cao mới này dự kiến sẽ thực hiện đàm phán với Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên – Stephen Biegun vào giữa tháng này.

Điều này cho thấy vị trí của hai nhân vật phụ trách đàm phán phi hạt nhân là Phó Chủ tịch đảng Lao động Kim Yong Chol và Đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ Kim Hyok Chol chắc chắn đã bị thay thế.

Yonhap cho biết, dự kiến vai trò của ông Kim Yong Chol sẽ do Ngoại trưởng Ri Yong Ho đảm nhiệm. Cả Ngoại trưởng Mỹ Mike pompeo và Ngoại trưởng Ri Yong Ho đều có mặt đầy đủ trong các hội đàm tại Bàn Môn Điếm ngày 30/6 vừa qua.